Facebook tuyên bố đang góp phần giảm tỷ lệ do dự tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 18/8, Facebook tuyên bố đã góp phần đáng kể vào những nỗ lực lọc tin sai, tin giả về COVID-19 cũng như vaccine ngừa bệnh này, nhờ đó tỷ lệ do dự tiêm vaccine đang giảm tại Mỹ và nhiều nước khác.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Facebook trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo minh bạch hằng quý, Facebook công bố số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ do dự tiêm vaccine ngừa COVID-19 giảm 50% trong số những người dùng Facebook tại Mỹ và giảm đáng kể tại những nước khác. Phó Giám đốc Quản lý sản phẩm của Facebook, Guy Rosen đánh giá đây là sự chuyển biến theo đúng hướng, đồng thời lưu ý 18 triệu người đã dùng tính năng tạo khung ảnh đại diện trên Facebook bày tỏ ủng hộ các loại vaccine.

Theo báo cáo, Facebook đã xóa khoảng 20 triệu bài đăng, đưa ra cảnh báo đối với hàng triệu nội dung khác và chặn 3.000 tài khoản vi phạm các chính sách chống tin sai, tin giả về COVID-19, đồng thời kết nối người dùng với những nguồn thông tin y tế đáng tin cậy.

Phó giám đốc quản lý chính sách nội dung của Facebook, Monika Bickert cho biết nền tảng này đang tiếp tục bổ sung những xu hướng mới nổi vào danh sách những thông tin bị cấm đăng tải. Chẳng hạn, trong tháng 7 vừa qua, trang mạng này đã thêm vào danh sách này nội dung cho rằng vaccine ngừa COVID-19 gây bệnh Alzheimer, gây từ tính và những người đã được tiêm vaccine gây tác dụng phụ thứ phát cho người khác.

Số liệu trên được công bố một tháng sau tranh cãi giữa Nhà Trắng và Facebook xung quanh vấn đề thông tin sai về vaccine ngừa COVID-19 phát tán trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Facebook đang "đẩy tính mạng người dân vào nguy hiểm" khi cho phép các thông tin sai lệch về vaccine lan truyền.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.