Facebook cho nhân viên làm việc ở nhà đến hết năm 2020

Giám đốc điều hành Facebook ông Mark Zuckerberg ngày 7/5 tuyên bố các nhân viên của công ty sẽ được phép làm việc tại nhà cho đến cuối năm 2020.
Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg phát biểu tại Hội nghị Phát triển F8 năm 2017. Ảnh: Bloomberg

Trả lời đài CNBC, người phát ngôn của công ty cho biết: “Facebook sẽ tiếp tục cho phép mọi nhân viên đều có thể làm việc từ xa nếu cần thiết. Công ty sẽ bắt đầu mở cửa phần lớn các văn phòng từ 6/7 tới”. Facebook đang cân nhắc xem nhân viên nào sẽ phải có mặt tại công ty.

Tháng trước, nhà sáng lập Zuckerberg cũng thông báo công ty sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc họp hay sự kiện tập trung nào trên 50 người trước tháng 7/2021.

Facebook là một trong những công ty công nghệ đầu tiên yêu cầu nhân viên làm việc từ xa. Kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) bùng phát và lây lan nhanh ra toàn cầu, công ty đã có một vài chính sách hỗ trợ nhân viên. Cụ thể, công ty trả thêm 1.000 USD cho những nhân viên làm việc tại nhà, hỗ trợ chăm sóc con cái. Facebook còn cung cấp thiết bị gọi video trực tuyến Portal và cho phép nhân viên nghỉ phép nếu được yêu cầu.

Do diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tuân thủ các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã chuyển sang làm việc trực tuyến và tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ làm việc hiệu quả.

Theo thống kê trên trang worldometers.info, tính đến sáng 8/5, thế giới ghi nhận tổng cộng trên 3,9 triệu người mắc COVID-19, trong đó có ít nhất 270.000 trường hợp tử vong.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).