Facebook công bố các thành viên của hội đồng giám sát độc lập

Ngày 6/5, Facebook đã công bố 20 thành viên đầu tiên của Hội đồng giám sát có chức năng như "tòa án tối cao" của công ty truyền thông xã hội này, hoạt động độc lập với ban lãnh đạo của công ty và chịu trách nhiệm giám sát nội dung đăng tải trên mạng xã hội Facebook và Instragram.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook. Ảnh: AFP/TTXVN

Các thành viên hội đồng được công bố lần này bao gồm các cựu quan chức, chuyên gia luật, chuyên gia nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cựu thẩm phán liên bang Mỹ Michael McConnel, chuyên gia luật hiến pháp Jamal Greene, luật sư người Colombia Catalina Botero Marino và Cựu Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmid.

Facebook thông báo hội đồng giám sát độc lập sẽ có 40 thành viên đến từ 27 quốc gia và giao tiếp được ít nhất 29 ngôn ngữ, có nhiệm kỳ 3 năm. Hội đồng này sẽ có chức năng như "tòa án tối cao" giải quyết các tranh cãi về nội dung được đăng tải hay phải gỡ bỏ trên Facebook và Instragram, hỗ trợ ban lãnh đạo Facebook đưa ra quyết định cuối cùng trước khi công khai phản hồi khiếu nại của người dùng.

Dù chưa đầy đủ thành viên theo kế hoạch, hội đồng giám sát độc lập của Facebook sẽ nhanh chóng làm việc và sẽ bắt đầu xem xét các khiếu nại vào mùa hè này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.