Facebook – chợ đen mua bán vũ khí của phiến quân

Các tổ chức thánh chiến tại Trung Đông sử dụng trang mạng xã hội Facebook như một công cụ hữu ích rao bán vũ khí hạng nặng.
Facebook – chợ đen mua bán vũ khí của phiến quân ảnh 1

Một trang Facebook rao bán vũ khí công khai của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Theo báo cáo điều tra của tờ New York Times (Mỹ), các tổ chức thánh chiến tại Trung Đông đã sử dụng trang mạng xã hội Facebook như công cụ rao bán vũ khí hạng nặng. Đây là kết quả của quá trình hợp tác điều tra giữa tờ New York Times và tổ chức Nghiên cứu Vũ khí về các vụ buôn bán vũ khí hạng nặng trên các nhóm Facebook ở Libya từ tháng 9/2014.

Những tay súng tại các vùng lãnh thổ có liên quan đến tổ chức khủng bố IS ở Libya đang mở một phương thức giao dịch mới bằng cách mở “thị trường chợ đen” trên mạng xã hội, công khai buôn bán các trang thiết bị vũ khí. Sử dụng chức năng "tạo nhóm" thu hút người mua trên Facebook và thanh toán đảm bảo bí mật bằng ứng dụng Messenger, hình thức mua vũ khí trực tuyến đang ngày một nở rộ. Bài viết trên tờ New York Times nhấn mạnh những hoạt động buôn bán kiểu này tràn lan tại các khu vực xảy ra giao tranh như ở Iraq và Syria. Tính đến nay đã có hơn 6.000 phi vụ mua vũ khí thành công xuyên Trung Đông qua trang Facebook.

Các loại vũ khí được rao bán trên Facebook đa dạng, phong phú đủ chủng loại, thậm chí người mua có thể dễ dàng tậu cho mình một khẩu súng máy hạng nặng hay tên lửa nhiệt vác vai. Đáng báo động, một số lượng lớn sản phẩm đăng quảng cáo trên mạng thuộc dàn vũ khí Mỹ cung cấp yểm trợ cho lực lượng quân đội Iraq, bao gồm “súng trường M4, M16, vũ khí tự động M249, súng ngắn Glock”. Theo cuộc khảo sát, phần lớn các loại vũ khí được rao trên mạng xã hội không đính kèm theo giá, mà thay vào đó, “hàng hóa” sẽ được người mua tự đề nghị mức giá, dẫn đến việc xuất hiện của các cuộc đấu thầu. Với cách thức mua này, vũ khí chống máy bay có thể bị đội giá lên tới hơn 65.000 USD.

Một số nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ hầu hết các phi vụ buôn bán tập trung tại những thành phố lớn như Tripoli, Benghazi và Sabratha (Libya). Các nhà điều tra tin rằng khách hàng chủ yếu trên thị trường chợ đen vũ khí là những người đàn ông trẻ trong độ tuổi 20 – 30. Ngoài việc thanh niên mua súng để tự vệ, các phần tử thánh chiến cũng trở thành khách hàng quen thuộc tại các nhóm chợ nhỏ trực tuyến. Khi thấy có mẩu quảng cáo vũ khí phù hợp với mục đích sử dụng, người mua sẽ nhắn tin hay liên lạc bằng số điện thoại cá nhân tới nhà cung cấp để trao đổi giá cả và phương thức giao hàng. Một nhóm buôn bán vũ khí trên Facebook có thể thu hút từ 400 đến 14.000 thành viên gia nhập.

Đầu năm nay, Facebook đã đưa ra một lệnh cấm và dự tính sẽ đóng cửa một loạt các tổ chức buôn bán vũ khí trái phép trên mạng trá hình hoạt động nhóm xã hội. Đại diện Facebook phát biểu “Hành vi này trái với Tiêu chuẩn Cộng đồng Facebook (bản hướng dẫn nội dung bị cấm đăng tải trên Facebook). Chúng tôi sẽ dỡ bỏ tất cả các bài đăng liên quan đến buôn bán vũ khí nếu như nhận được báo cáo từ phía người sử dụng. Tại trang chủ của một nhóm, đều có nút ‘report’ (báo cáo), người sử dụng có thể ấn nút, sau đó thông báo sẽ được chuyển đến ban quản trị mạng. Dựa vào nội dung các bài post đăng tải, ban quản trị sẽ có phương thức xử lý thích hợp, ngăn chặn hành vi trái pháp luật”.

Bên cạnh Facebook, WhatsApp, Instagram hay Telegram cũng là một trong những thị trường chợ đen mua vũ khí phổ biến giữa các nhóm phiến quân.

Hồng Hạnh (Mirror)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.