Facebook bắt đầu thử nghiệm tắt tính năng đếm 'like' tại Australia

“Gã khổng lồ” công nghệ Facebook ngày 27/9 đã bắt đầu thử nghiệm tắt tính năng đếm số lượt “like” (thích) bài viết trên trang mạng xã hội của mình tại Australia, với mục đích giảm tải các cảm xúc tiêu cực và cạnh tranh cá nhân.

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay, những người dùng mạng Facebook tại Australia đã không còn thấy số lượt “like”, phản ứng và lượt xem video trên các bài đăng của người khác trong một thử nghiệm lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới. Thay vào đó, lượt like sẽ ở chế độ riêng tư và chỉ hiển thị duy nhất cho tác giả của bài đăng nhìn thấy.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook tại Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc Chính sách của Facebook chi nhánh Australia, bà Mia Garlick, cho biết sự thay đổi này dựa trên nghiên cứu và phản hồi từ các chuyên gia sức khỏe tâm thần đối với hiện tượng đếm “like” có thể gây ra sự “đố kỵ” xã hội.

Việc loại bỏ bộ lượt đếm “like” được cho sẽ giúp giảm bớt cảm giác lo lắng và trầm cảm liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, do người dùng mạng Facebook vẫn thường xuyên cạnh tranh nhau dựa trên số lượt like bài viết.

Facebook hy vọng tắt bộ đếm like cũng sẽ giúp người dùng tập trung vào nội dung bài viết hơn thay vì quan tâm quá nhiều đến số lượt thích. Từ đó, họ sẽ thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống trên nền tảng mạng xã hội thay vì cảm thấy đó là một cuộc cạnh tranh lẫn nhau.

Bà Garlick nói việc thử nghiệm mới chỉ được tiến hành tại Australia và hiện còn quá sớm để khẳng định liệu chúng có được triển khai tương tự tại các quốc gia khác hay không. Nhưng Facebook sẽ thăm dò phản hồi của người dùng để đưa ra các đánh giá tiếp theo.

 Động thái mới nhất này của Facebook được xác nhận lần đầu tiên sau khi chuyên gia nghiên cứu ứng dụng di động Jane Manchun Wong phát hiện tính năng ẩn trong ứng dụng Facebook trên mã nguồn Android.

Trước đó, Instagram - mạng xã hội chuyên về chia sẻ ảnh chụp và thuộc sở hữu của Facebook - đã thử nghiệm tính năng tắt bộ đếm lượt like từ đầu năm nay tại Canada và mở rộng sang nhiều khu vực khác khi nhận thấy các phản ứng tích cực từ người sử dụng.

Diệu Linh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.