Facebook gỡ nhiều trang giả mạo ủng hộ Tổng thống Mỹ

Facebook đã xóa một nhóm trang có liên kết với Ukraine trên nền tảng của mạng xã hội lớn nhất hành tinh này, trong đó có các thông điệp về tình yêu đối với nước Mỹ và những lời khen ngợi dành cho Tổng thống Donald Trump, với các bài đăng được hàng triệu người dùng theo dõi.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Facebook trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 24/9, "gã khổng lồ" truyền thông xã hội này cho biết đã xóa trang mạng "I Love America" (Tôi yêu nước Mỹ) và các trang liên quan do những trang này "đã vi phạm chính sách của chúng tôi về chống các tài khoản quấy rối và giả mạo của chúng tôi", đồng thời "tiếp tục điều tra xem còn có vi phạm nào nữa hay không".

Động thái trên của Facebook được đưa ra một ngày sau khi cuộc điều tra công bố trên trang tin Popular Information cho thấy trang "I Love America" trên Facebook thuộc sở hữu của chiến lược gia truyền thông người Ukraine - ông Andriy Zyuzikov và thường xuyên đăng các chủ đề ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều thông tin sai lệch đáng kể.

Theo kết quả điều tra công bố trên Popular Information, trang "I Love America" có 1,1 triệu người hâm mộ và hơn 9 triệu lượt tương tác trong 3 tháng qua - nhiều hơn các trang tin tức như BuzzFeed và Los Angeles Times.

Các trang liên quan cũng bị xóa bao gồm những cái tên như "Cute or Not?" (Dễ thương hay không?" và "God bless Donald and Melania Trump and God bless America" (Chúa phù hộ Donald và Melania Trump và Chúa phù hộ nước Mỹ). Theo Popular Information, những trang này cũng do các đối tượng tại Ukraine kiểm soát và đăng tải các thông tin tương tự.

Động thái của Facebook diễn ra trong bối cảnh mạng xã hội đông người dùng nhất thế giới cùng các nền tảng trực tuyến khác đang chịu áp lực nhằm hạn chế thông tin sai lệch, cũng như các nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử trên thế giới.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.