F0 tăng mạnh, thành phố Cao Bằng xem xét nâng cấp độ dịch COVID-19

Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19  tại thành phố Cao Bằng liên tục tăng mạnh khiến cho hệ thống y tế bị áp lực lớn.
Chú thích ảnh
Học sinh Trường THCS Cao Bình, thành phố Cao Bằng được tiêm vaccine Comirnaty/Pfizer - BioNTech để ngừa COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt về nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị và cồn sát khuẩn khiến hệ thống y tế nơi này càng gặp nhiều khó khăn. Để đối phó với tình hình, Sở y tế và UBND thành phố Cao Bằng đang xem xét nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 để hạn chế người dân di chuyển, tăng cường phòng, chống dịch.

Từ 14/2 đến nay, số ca nhiễm mới tại tỉnh Cao Bằng luôn ở mức cao; riêng ngày 24/2 là 884 ca, trong đó thành phố 402 ca, huyện Hoàn An 119 ca. Trong khu vực trường học từ ngày 14 - 23/2 có 689 F0, trong đó 47 giáo viên và 642 học sinh.

Dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh sau Tết Nguyên đán, khi nhiều công dân từ các vùng có dịch về quê ăn tết. Bên cạnh đó, việc thiếu kiểm soát trong các hoạt động vui chơi, giải trí, đi lại tự do trong dịp Tết, tâm lý chủ quan của người dân… đã gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh.

Việc tăng mạnh số ca F0 đã khiến hệ thống y tế tại thành phố Cao Bằng bị quá tải. Theo ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố đang diễn biến phức tạp và có dấu hiệu quá tải, nhiều nhân viên y tế kiệt sức, bị lây nhiễm COVID-19 từ bệnh nhân. Sở Y tế đã họp và thống nhất với UBND thành phố Cao Bằng nâng cấp độ dịch của thành phố lên cấp độ 3 để hạn chế đi lại, di chuyển. Đồng thời, Sở lên phương án tăng cường, hỗ trợ nhân lực, cán bộ cho thành phố chống dịch. Cả thành phố còn khoảng hơn 700 người chưa được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 do có lo ngại về bệnh nền. Sở đang tiếp tục tổ chức phân tầng các đối tượng nguy cơ cao để có phương án đảm bảo an toàn; khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang và sử dụng sinh phẩm xét nghiệm hợp lý để tránh lãng phí.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.