TP Cao Bằng tích cực phòng dịch COVID-19 cho học sinh, sinh viên

UBND thành phố Cao Bằng vừa quyết định cho học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau 45 ngày chuyển sang chế độ học trực tuyến. Ngành Giáo dục thành phố đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong học đường.
Chú thích ảnh
Giáo viên Trường THCS Hợp Giang, thành phố Cao Bằng hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. 

Bà Trần Thúy Hồng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng cho biết: Phòng đã phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức test COVID-19 cho tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, công nhân viên ngành giáo dục trước khi cho học sinh đến lớp; tổ chức vệ sinh, khử khuẩn tất cả các cơ sở giáo dục, trường lớp, phòng ăn, phòng ở của học sinh…  Từ ngày 14/2, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đã trở lại trường học trực tiếp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu thầy, cô giáo tuyên truyền, quán triệt phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch khi đến trường; giám sát học sinh đến trường, không la cà các điểm mua bán, vui chơi, hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Thầy cô giáo và phụ huynh cần theo dõi những biểu hiện mệt mỏi, bất thường của học sinh, kịp thời phát hiện, cách ly những học sinh có biểu hiện mắc COVID-19. Bên cạnh đó, Phòng cũng chỉ đạo các trường chuẩn bị sẵn sàng cồn sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt, phòng cách ly và các vật tư phòng dịch khác.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hợp Giang, thành phố Cao Bằng cho biết, trong ngày đầu tiên đón học sinh trở lại trường, mọi việc diễn ra thuận lợi, không có bất thường xảy ra. Nhà trường đã lên phương án kiểm tra, bồi dưỡng thêm cho các em sau thời gian dài học trực tuyến. Đối với các học sinh là F0 đang tự cách ly tại nhà sẽ được nhà trường tổ chức cho học trực tuyến.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên đôn đốc giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp, hạn chế ra ngoài chơi trong giờ nghỉ giải lao. Nhà trường cũng phân công các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của trường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Thành phố Cao Bằng đã cho học sinh trở lại trường sau 45 ngày học trực tuyến. 

Trong ngày 15/2, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 245 người dương tính với SARS-CoV-2, riêng thành phố Cao Bằng 97 người.

Tin, ảnh: Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.