F-35, mục tiêu "ngon xơi" của phòng không Nga

Bất chấp việc các nhà quân sự Mỹ định vị chiến đấu cơ F-35 như máy bay tiên tiến thế hệ thứ 5, trên thực tế, nó vẫn bộc lộ những điểm yếu, khiến nó dễ trở thành một mục tiêu ngon xơi trước các hệ thống phòng không của Nga và Trung Quốc.
F-35, mục tiêu "ngon xơi" của phòng không Nga ảnh 1

Một máy bay F-35. Ảnh: AFP-TTXVN

Tờ National Interest đã đưa ra đánh giá trên và khẳng định rằng tuyên bố F-35 sẽ rất hiệu quả khi chống lại hệ thống phòng không của Nga chỉ khơi lên nghi ngờ, bởi không có gì bí mật là Nga đã đầu tư nhiều để phát triển mạng lưới các trạm radar.

"Vấn đề không phải ở chỗ máy bay khó nhận biết hơn, mà là máy bay của chúng ta có khả năng vô hình đến đâu trước các trạm radar Nga hoạt động trong dải tần UHF và VHF", nhà nghiên cứu Mike Coffman ừ Trung tâm Phân tích Hải quân tuyên bố.

Theo lời vị chuyên gia Mỹ này, những chiếc F-35 còn có nhược điểm đáng kể nữa là máy bay có một động cơ, và còn không dự trù bất kỳ cơ chế nào nhằm giảm độ phát hiện của ống xả.

Như vậy, dấu vết nhiệt từ máy bay chiến đấu F-35 làm cho nó dễ lộ và đối phương phát hiện nó chẳng mấy khó khăn để giáng đòn tấn công.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.