EVN ra công điện khẩn ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả bão số 10

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát hành công điện gửi các đơn vị thành viên về việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và chủ động ứng phó với bão số 11.
Chú thích ảnh
Cán bộ Công ty điện lực Hà Tĩnh sửa chữa đường dây bị hư hỏng do bão số 10. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Công điện gửi: Các công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát, Ialy, Sê San; Công ty Nhiệt điện Thái Bình; các Ban Quản lý dự án điện 1, 2, 3; các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, TP Hà Nội; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin; Trung tâm Truyền thông và Thông tin Điện lực.

Theo công điện, các đơn vị phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công Thương, tuân thủ nội dung Công điện số 7532/CĐ-BCT và 7580/CĐ-BCT. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, tuyệt đối không được chủ quan trong mọi tình huống.

EVN yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các Tổng công ty phát điện tập trung xử lý sự cố, khắc phục hậu quả bão số 10, khôi phục cấp điện trở lại an toàn trong thời gian sớm nhất.

Các đơn vị phải theo dõi diễn biến bão số 11, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo và cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Các đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24h, phối hợp với các cơ quan truyền thông để cung cấp thông tin chính xác và kịp thời.

Các đơn vị thủy điện được yêu cầu quan trắc, thu thập thông tin khí tượng thủy văn; vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn; triển khai phương án xả lũ, cắt lũ, giảm lũ khi cần; bố trí lực lượng xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.

Các đơn vị lưới điện phải củng cố lưới điện, gia cố các điểm xung yếu, đảm bảo vận hành trạm biến áp có nguy cơ ngập úng; chuẩn bị máy phát Diesel dự phòng; sẵn sàng huy động lực lượng phối hợp xử lý sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đơn vị bị ảnh hưởng phải cập nhật đầy đủ số liệu lên phần mềm SMIS trước 07h00, 13h00 và 19h00 hàng ngày. Lãnh đạo các tổng công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của thông tin.

Công điện được ban hành căn cứ các chỉ đạo của Bộ Công Thương và các Chỉ thị số 07/CT-BCT, 1777/CT-EVN về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.