EVFTA - Động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại Đức - Việt Nam

Ngày 12/1, trang web của Bộ Kinh tế và năng lượng Liên bang Đức (BMWI) đã đăng tải thông tin về phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Đức diễn ra cùng ngày theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng BMWI Peter Altmaier và Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì khóa họp tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông tin được đăng tải cho biết mục đích của việc thành lập ủy ban trên là nhằm xác định các lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác cũng như tháo gỡ những trở ngại cho các doanh nghiệp hai bên trong các hoạt động hợp tác ở hai nước. Ngoài nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19, phiên họp đầu tiên của ủy ban hỗn hợp cũng tập trung thảo luận về các lĩnh vực thương mại và công nghiệp, năng lượng và đào tạo nghề/tuyển dụng lao động lành nghề.

Theo Bộ trưởng Peter Altmaier, Việt Nam và Đức từ lâu đã gắn kết với nhau thông qua mối quan hệ đối tác sâu sắc và bền chặt và việc tiến hành phiên họp lần thứ nhất của ủy ban hỗn hợp là nỗ lực tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này. Bộ trưởng cho rằng Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8/2020 đã tạo động lực quan trọng cho việc tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, việc trao đổi giữa hai nước và hai nền kinh tế lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, vì chỉ có thị trường mở và thương mại tự do mới có thể giúp vượt qua khủng hoảng cũng như thúc đẩy nền kinh tế hai nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khóa họp tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo BMWI, sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Đức trong việc tăng cường hợp tác với Việt Nam cũng được thể hiện qua thành phần tham dự phiên họp, gồm nhiều lãnh đạo hiệp hội và doanh nghiệp, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Việt Nam của Hội Doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (OAV), thành viên ban lãnh đạo tập đoàn Schaeffler, ông Andreas Schick; Chủ tịch Ủy ban Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương của Đức và là Chủ tịch tập đoàn Siemens, ông Joe Kaeser. Số liệu của BMWI cho biết kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương giữa Đức và Việt Nam đã tăng gấp 4 lần trong 10 năm qua và Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Guido Hildner ký kết Biên bản thống nhất phương hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cùng ngày, trang tin chuyên về tài chính finanzen.net của Đức cũng đăng tải thông tin về việc Đức và Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước. Theo bài viết, với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ thương mại song phương, Đức và Việt Nam đã tiến hành phiên họp thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Bài viết cho rằng EVFTA sẽ giúp tăng khối lượng thương mại song phương cũng như sự hiện diện của các công ty Đức, hiện ở mức trên 350 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.