Eurogroup duyệt khoản giải ngân tiếp theo cho Hy Lạp

Eurogroup đã thông qua quyết định giải ngân 1 tỷ euro (khoảng 1,36 tỷ USD) cho Hy Lạp trong khuôn khổ Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tại cuộc họp ngày 7/7 ở thủ đô Brussels của nước này, các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), còn gọi là Eurogroup, đã thông qua quyết định giải ngân 1 tỷ euro (khoảng 1,36 tỷ USD) cho Hy Lạp trong khuôn khổ Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) phối hợp giữa Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Quyết định được đưa ra dựa trên những tiến bộ mà Hy Lạp đạt được trong thời gian qua, bao gồm việc triển khai hàng loạt cải cách do các chủ nợ yêu cầu. Phần giải ngân nêu trên nằm trong gói hỗ trợ trị giá 8,3 tỷ
euro được thông qua hồi mùa xuân vừa qua, song bị đình trệ do Athens chưa thông qua các cải cách nhằm lành mạnh hóa nền kinh tế và giảm chi tiêu công. Chủ tịch Eurogroup Jeroen Dijsselbloem cho biết để được nhận khoản vay này, Hy Lạp phải thực hiện một số biện pháp cải cách mới từ nay đến đầu tháng 8 tới.

Kể từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng nợ công năm 2010, Hy Lạp được nhận 2 khoản vay từ EU và IMF với tổng giá trị lên tới 240 tỷ euro.

Cũng trong ngày 7/7, Ban Giám đốc Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) đã thông qua quyết định giải ngân 600 triệu
euro (816 triệu USD) cho Cộng hòa Síp, sau khi kết thúc đợt xem xét hàng quý đối với chương trình điều chỉnh kinh tế vi mô của nước này.

Theo Giám đốc Quản lý ESM Klaus Regling, Cộng hòa
Síp tiếp tục đạt tiến bộ thực sự trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt đã đạt các mục tiêu tài chính và từng bước thoát khỏi suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, Chính phủ Síp còn phải nỗ lực giải quyết những thách thức còn tồn tại như hủy bỏ việc kiểm soát vốn, giảm các khoản cho vay không hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Tính cả số tiền trên, Cộng hòa
Síp cho đến nay nhận 5,35 tỷ euro hỗ trợ tài chính trong khuôn khổ ESM. Quỹ này cam kết giải ngân 9 tỷ euro còn lại cho Síp trên cơ sở hàng quý từ nay đến năm 2016.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.