EU giải ngân khoản hỗ trợ đầu tiên cho Ukraine

Ủy ban châu Âu cho biết đã giải ngân cho Ukraine khoản tài trợ đầu tiên trị giá 250 triệu euro. Khoản tiền tài trợ này nằm trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận được đại diện Ủy ban châu Âu và Kiev kí ngày 13/5 tại Brussels.

Ủy ban châu Âu ngày 13/6 cho biết đã giải ngân cho Ukraine khoản tài trợ đầu tiên trị giá 250 triệu euro. Khoản tiền tài trợ này nằm trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận được đại diện Ủy ban châu Âu và Kiev kí ngày 13/5 tại Brussels trong đó Liên minh châu Âu (EU) cam kết hỗ trợ Ukraine 1 tỉ euro. 

Ủy ban châu Âu cho biết đây là một trong những biện pháp hỗ trợ Chính phủ Ukraine giải quyết những nhu cầu ngắn hạn cũng như để chuẩn bị thực hiện thỏa thuận liên kết.  

 EU giải ngân khoản hỗ trợ đầu tiên cho Ukraine ảnh 1

Cờ thành viên các nước EU.

Ngày 5/3, Ủy ban châu Âu thông qua chương trình hỗ trợ kinh tế của châu Âu cho Ukraine tổng trị giá 11 tỉ euro, trong đó khoản hỗ trợ bình ổn trị giá 1,61 tỉ euro, 1,5 tỉ euro trích từ Quĩ phát triển EU hỗ trợ kinh tế Ukraine giai đoạn từ nay tới năm 2020, 8 tỉ euro còn lại sẽ do Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu và Ngân hàng đầu tư châu Âu cung cấp cho các dự án đầu tư cụ thể.

Tuy nhiên thời hạn của chương trình hỗ trợ này chưa được xác định.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.