EU xúc tiến tổ chức hội nghị Geneva 2 về Ukraine

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang công du châu Âu, ông Rompuy nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng triển khai ý tưởng tổ chức một hội nghị thứ hai tại Geneva và sẽ cộng tác với các đồng nghiệp để xúc tiến nó”.

Ngày 7/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Herman Van Rompuy cho biết Liên minh châu Âu (EU) sắp tổ chức thêm các cuộc đàm phán với Ukraine, Nga và Mỹ nhằm tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

EU xúc tiến tổ chức hội nghị Geneva 2 về Ukraine ảnh 1

Hội nghị bốn bên về tình hình tại Ukraine tại Geneva ngày 17/4.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang công du châu Âu, ông Rompuy nêu rõ: “Điều mà chúng tôi sẽ thực hiện là tiếp tục mở lộ trình thương lượng và đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng triển khai ý tưởng tổ chức một hội nghị thứ hai tại Geneva và sẽ cộng tác với các đồng nghiệp để xúc tiến nó”.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 7/5, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã gặp Ngoại trưởng Anh William Hague để bàn về lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế của quốc gia Đông Âu này.

Theo thông cáo từ truyền thông chính phủ, trong cuộc hội đàm, ông Yatsenyuk cho biết Ukraine đang phải đối mặt với vô số thách thức trong lĩnh vực an ninh và kinh tế cũng như một lần nữa đề cập đến sự cần thiết của các hành động phối hợp của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này. Về phần mình, ông Hague, tới Kiev hôm 6/5, đã đánh giá cao tiến triển mà Ukraine đạt được trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình Geneva hôm 17/4.

Sáng cùng ngày, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề chính trị Jeffrey Feltman cũng đã đến Kiev và gặp quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov.

T.N (Theo THX/Reuters/AP)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.