EU, WHO cùng hỗ trợ Campuchia ứng phó với dịch bệnh

Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 2/6 ra tuyên bố chung, thông báo cùng hợp tác hỗ trợ Campuchia sẵn sàng ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như những mối đe dọa y tế trong tương lai.
Chú thích ảnh
Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 31/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố chung nêu rõ, EU cho biết sẽ đầu tư tổng cộng 3,5 triệu USD trong vòng 3 năm thông qua WHO để hỗ trợ Chính phủ Campuchia sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và tăng cường hệ thống y tế. Khoản tài trợ này là một phần của chương trình y tế khu vực của EU và WHO nhằm hỗ trợ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Đại diện của WHO tại Campuchia Li Ailan nhấn mạnh trong hơn 1 thập kỷ qua, nước này cũng đã tăng cường hệ thống y tế, trong đó tăng cường cả khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Theo bà, khoản đầu tư trên sẽ góp phần vào những nỗ lực chung của EU và WHO nhằm ứng phó với đại dịch và giúp Campuchia đối phó tốt hơn trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp về y tế.

Trong khi đó, đại sứ EU tại Campuchia Carmen Moreno cho rằng sự đoàn kết và hành động tập thể là điều cần thiết để vượt qua đại dịch tại nước này, tại ASEAN và những khu vực khác trên thế giới. 

Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng nhấn mạnh hợp tác giữa EU và WHO thể hiện qua lần hỗ trợ này cho thấy sự đoàn kết nhằm hỗ trợ Campuchia vượt qua thời kỳ khó khăn của đại dịch, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để củng cố hệ thống y tế của Campuchia. 

Campuchia đang hứng chịu làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng lần thứ 3 kể từ ngày 20/2. Trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận 750 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 31.460 ca, trong đó 230 ca tử vong.

* Trong khi đó, quốc gia láng giềng Thái Lan đang đẩy mạnh việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng đại trà, bắt đầu từ ngày 7/6 tới. 

Người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch COVID-19 (CCSA) Apisamai Srirangsan ngày 2/6 cho biết khoảng 940.000 liều vaccine đã được phân phối cho các trung tâm tiêm chủng trên cả nước trong hai ngày 1 - 2/6. Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% trong tổng số gần 70 triệu dân của nước này vào cuối năm nay. 

Cùng ngày, hãng dược phẩm AstraZeneca cho biết sẽ sớm chuyển cho số vaccine được sản xuất tại Thái Lan để phục vụ chương trình tiêm chủng đại trà của nước này. Dự kiến, lô vaccine đầu tiên của AstraZeneca sản xuất tại Thái Lan, gồm 1,8 triệu liều, sẽ được bàn giao cho Bộ Y tế Thái Lan trong tuần này. Việc phân phối cho các nước khác trong khu vực Đông Nam Á sẽ bắt đầu từ tháng 7. 

Công ty Siam Bioscience của Thái Lan là đơn vị duy nhất sản xuất vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á, được hi vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho thị trường Đông Nam Á.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.