EU và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác

Ngày 22/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề Hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại cuộc gặp ở Paris, Pháp ngày 22/6/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Hội nghị với sự tham dự của hơn 100 lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có 40 nguyên thủ quốc gia, diễn ra trong 2 ngày 22-23/6 tại thủ đô Paris (Pháp).

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và giải quyết các mối quan ngại thông qua hợp tác thành công. Ông cho rằng không có xung đột về lợi ích cơ bản giữa Trung Quốc và EU, đồng thời khẳng định hợp tác có lợi cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như trong nỗ lực chung nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu và xây dựng một thế giới đa cực. 

Trong bối cảnh tiến tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và EU, Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với EU để hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU mới thành công. Bên cạnh đó, ông cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực xanh, kinh tế, các lĩnh vực thương mại và kỹ thuật số, để mở ra không gian mới cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-EU.

Về phần mình, Chủ tịch Charles Michel cho biết EU không có ý định kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc, đồng thời khẳng định lập trường phản đối Chiến tranh Lạnh "kiểu mới". Ông cho biết sẵn sàng tăng cường liên lạc và trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc nhằm phát triển quan hệ hợp tác các cấp, thúc đẩy quan hệ EU-Trung Quốc, để cùng nhau phát triển, giải quyết các vấn đề toàn cầu về khí hậu, y tế và các lĩnh vực khác, cũng như góp phần xây dựng thế giới mở và đa cực. Hai bên cũng trao đổi thêm về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan hội nghị thượng đỉnh trên, phát biểu trong phiên họp ngày 23/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc trên cương vị là các nền kinh tế "đầu tàu" thế giới cần có trách nhiệm phối hợp với nhau.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.