Trung Quốc, EU đồng ý gặp thượng đỉnh sau bất đồng liên quan đến Tân Cương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường trao đổi chiến lược với Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Trung Quốc, EU nhất trí sớm nối lại hình thức gặp thượng đỉnh. Ảnh: Reuters

Ngày 15/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Trong trao đổi, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng hai bên cần cùng thúc đẩy phát triển quan hệ song phương một cách vững mạnh và ổn định vì điều này nằm trong lợi ích của cả hai bên. Ông Tập Cận Bình còn nhấn mạnh Trung Quốc và EU là hai bên độc lập quan trọng và là các đối tác chiến lược toàn diện.

Về phần mình, ông Michel cho biết EU và Trung Quốc sẽ sớm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh. “Trong quan hệ EU-Trung Quốc, đối thoại là phần thiết yếu dù hai bên còn có khác biệt. Hai bên đồng ý tiến hành hội nghị thượng đỉnh và sẽ tăng cường đối thoại”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu viết trên tài khoản Twitter cá nhân. Thông tin về kế hoạch gặp thượng đỉnh này sau đó cũng được một quan chức của EU lên tiếng xác nhận.

Mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi hai bên tung lệnh trừng phạt kiểu “ăn miếng trả miếng” liên quan vấn đề nhân quyền tại Tân Cương. EU hôm 22/3 đã áp trừng phạt đối với nhiều quan chức Trung Quốc với cáo buộc “lạm dụng nhân quyền”. Phía Trung Quốc ngay lập tức đáp trả tương đương với lệnh cấm vận nhằm vào nhiều nghị sĩ EU. Hiệp định thương mại và đầu tư song phương Trung Quốc-EU vì thế cũng bị gác lại, dù đã được hai bên ký kết.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Reuters

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.