EU và Anh bất đồng về mức phí tham gia quỹ quốc phòng SAFE

Ngày 12/11, giới chức châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đang tranh cãi về mức phí để London có thể tham gia quỹ quốc phòng "Hành động An ninh cho châu Âu" (SAFE) trị giá 150 tỷ euro (tương đương 174 tỷ USD). Quỹ được thiết lập nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của lục địa già.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Anh và cờ Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện tại, EU đang yêu cầu Anh - quốc gia đã rời khỏi khối từ năm 2020 - thanh toán khoản phí ban đầu là 6,5 tỷ euro (khoảng 6,9 tỷ USD) để có quyền tiếp cận chương trình. Tuy nhiên, Anh lại đang do dự trước mức phí này và muốn đàm phán để giảm xuống.

Trong một tuyên bố liên quan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết bà đã điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer và hai bên sẽ tiếp tục làm việc để đi tới đồng thuận. Bà cũng cho biết mức phí ban đầu của Anh có thể sẽ được xem xét lại nếu như chương trình không mang lại lợi ích như kỳ vọng cho phía London.

Trước sức ép từ Mỹ và những thay đổi địa chính trị mạnh mẽ trong thời gian qua, EU hiện đang phải gấp rút tăng cường năng lực quân sự và Quỹ SAFE đã được ra mắt đầu năm nay nhằm giúp các nước thành viên đẩy nhanh tiến trình tái vũ trang, với điều kiện số tiền vay từ quỹ phải được dành để mua tối thiểu 65% vũ khí sản xuất trong khối. Việc Anh tham gia Quỹ, nếu diễn ra, sẽ giúp tăng thêm sức mạnh quân sự cho châu Âu trong bối cảnh canh tranh địa chính trị sẽ còn gay gắt và cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có hồi kết dù đã bước sang năm thứ tư.

Trần Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.