EU tuyên bố sẵn sàng tạo điều kiện để nối lại đàm phán hạt nhân với Iran

Ngày 1/7, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong đó khẳng định Brussels sẵn sàng tạo điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân, sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích nước Cộng hòa Hồi giáo hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas. Ảnh: THX/TTXVN

Chia sẻ trên trang mạng X, bà Kallas nhấn mạnh: “Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran cần được bắt đầu lại càng sớm càng tốt” và Tehran cần khôi phục “hợp tác” với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Bà khẳng định EU sẵn sàng tạo điều kiện cho quá trình này.

Bên cạnh đó, bà Kallas cũng cho rằng "bất kỳ mối đe dọa nào về việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân đều không giúp giảm căng thẳng".

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Araghchi bác bỏ khả năng sớm nối lại đàm phán với Mỹ, đồng thời tuyên bố Tehran cần được đảm bảo không bị tấn công thêm lần nữa trước khi quay lại bàn đàm phán.

Tháng 6 vừa qua, Israel đã tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân và hạ tầng quân sự của Iran, trong bối cảnh Mỹ và Iran đang trong tiến trình đàm phán hạt nhân. Đêm 21/6, quân đội Mỹ đã vào cuộc, tấn công thành công 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan. Sau đó, các bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Năm 2015, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó, ông Donald Trump, đã đơn phương rút nước này khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.