EU từ chối đối thoại kinh tế với Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Theo một số nguồn tin báo chí phương Tây ngày 17/6, Liên minh châu Âu (EU) đã từ chối tổ chức cuộc họp với Trung Quốc trước Hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên dự kiến diễn ra ngày 24-25/7. Lý do mà EU đưa ra là cuộc gặp sẽ không tạo tiến triển trong giải quyết tranh chấp thương mại.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 3/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Việc EU từ chối đối thoại kinh tế có thể làm giảm kỳ vọng về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh sắp tới trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên đã leo thang đáng kể sau khi Brussels thông qua mức thuế bổ sung lên tới 35,3% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc vào mùa Thu 2024 và Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế chống bán phá giá đối với rượu mạnh nhập khẩu từ EU. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tiến hành cuộc điều tra về khả năng EU trợ cấp không công bằng cho các sản phẩm sữa, với thời hạn hoàn tất ngày 21/8 tới.

Trước đó, hôm 2/6, các nước thành viên EU đã thông qua các biện pháp hạn chế quyền tiếp cận của các công ty Trung Quốc đối với các gói thầu công trong lĩnh vực thiết bị y tế, áp dụng cho các hợp đồng có giá trị trên 5 triệu euro (5,7 triệu USD) trong thời hạn 5 năm. Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU cho biết động thái này sẽ làm phức tạp thêm quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.