EU triệu tập hội nghị thượng đỉnh bất thường liên quan đến Greenland

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã quyết định triệu tập hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến vào cuối tuần này để thảo luận về tình hình liên quan đến Greenland cũng như những căng thẳng gia tăng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế đối với một số quốc gia châu Âu.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông cáo của Hội đồng châu Âu, quyết định trên được đưa ra sau các cuộc tham vấn khẩn cấp với 27 quốc gia thành viên EU trong bối cảnh xuất hiện những tuyên bố và biện pháp gây sức ép thương mại từ phía Mỹ liên quan đến Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, một quốc gia thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu sau khi công bố quyết định triệu tập hội nghị, tối 18/1 theo giờ Brussels, ông Costa khẳng định EU “sẵn sàng tự vệ trước mọi hình thức cưỡng ép”, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng thuế quan như công cụ gây sức ép là không phù hợp với các cam kết thương mại song phương giữa EU và Mỹ, có nguy cơ làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố cân nhắc áp thuế bổ sung từ 10 - 25% đối với hàng hóa xuất khẩu của một số quốc gia châu Âu có liên quan đến các hoạt động tại Greenland. Động thái này đã làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong nội bộ EU, đặc biệt khi Greenland được xem là vấn đề gắn liền với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch. 

Một số lãnh đạo châu Âu lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng thuế quan gây sức ép với các đồng minh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng những đe dọa thương mại như vậy là "không thể chấp nhận được", trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh việc áp thuế lên các đồng minh nhân danh an ninh tập thể là đi ngược lại tinh thần hợp tác của NATO.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 18/1, Cộng hòa Cyprus - quốc gia Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU - đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp các đại sứ EU tại Brussels để đánh giá tình hình và thảo luận các phương án ứng phó. Nhiều ý kiến cho rằng EU cần duy trì lập trường thống nhất, tránh để các biện pháp đơn phương làm gia tăng chia rẽ trong nội bộ phương Tây. Trong tuyên bố chung, 8 quốc gia châu Âu có liên quan trực tiếp đến các hoạt động tại Greenland khẳng định cam kết tăng cường an ninh khu vực Bắc Cực trong khuôn khổ NATO, đồng thời nhấn mạnh mọi biện pháp hợp tác đều phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch. Các nước này cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên tinh thần xây dựng.

Giới quan sát nhận định hội nghị thượng đỉnh bất thường sắp tới của EU sẽ tập trung tìm kiếm đồng thuận chung trong cách tiếp cận vấn đề Greenland, đồng thời xác định các bước đi phù hợp nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược, chủ quyền của các quốc gia thành viên và duy trì ổn định trong quan hệ với Mỹ.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.