EU tiếp tục 'ép' Italy sửa đổi dự thảo ngân sách

Ngày 28/11, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis cho rằng việc Italy đề xuất cắt giảm thâm hụt ngân sách trong năm tới xuống còn 2,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vẫn không đủ điều kiện để có thể tránh các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 21/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Vấn đề ngân sách đang trở thành điểm nóng gây căng thẳng giữa EU và chính phủ theo chủ nghĩa dân túy ở Italy từ hồi cuối tháng 9 vừa qua. EU kêu gọi các quốc gia trong khối siết chặt chi tiêu công để giảm thâm hụt ngân sách.

Trong khi đó, kế hoạch ngân sách tài khóa 2019 của chính phủ liên minh Italy dự kiến chương trình chi tiêu khổng lồ được cho là sẽ làm tăng thâm hụt trong năm tới lên 2,4% GDP, từ mức mục tiêu 1,8% GDP trong năm nay. 

Trả lời phỏng vấn báo La Stampa (Italy), ông Dombrovskis nhấn mạnh Italy cần có sự điều chỉnh đáng kể trong dự thảo ngân sách cho năm 2019 bởi mức thâm hụt 2,4% GDP được xem là chưa thể đáp ứng các quy định của EU.

Ông cũng nói rằng kể cả khi Italy cắt giảm ngân sách mục tiêu thêm 0,2% xuống còn 2,2% trong năm tới, điều này "chắc chắn vẫn không đủ".

Theo quan chức này, các kế hoạch ngân sách của Chính phủ Italy đã khiến nền kinh tế nước này bị tổn thương khi làm gia tăng chi phí vay mượn. 

Trước đó, dự thảo ngân sách năm 2019 của Italy đã bị EU bác bỏ và nước này đang có nguy cơ đối mặt với một loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có của EU do từ chối sửa dự thảo để phù hợp với những quy định tài chính của khối. Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio sau đó tuyên bố sẵn sàng hạ mức thâm hụt ngân sách trong dự thảo ngân sách của nước này.

Mức thâm hụt dự kiến 2,4% GDP trong dự thảo ngân sách của Chính phủ Italy cao gần gấp 3 lần mục tiêu của chính phủ cánh tả tiền nhiệm, theo đó giữ thâm hụt ngân sách tài khóa 2019 của Italy ở mức 0,8% GDP nhằm giảm mức nợ công của nước này đang ở con số 2.300 tỷ euro.

EC đã bác dự thảo ngân sách tài khóa 2019 của Italy, khẳng định dự thảo này rõ ràng vi phạm kỷ luật tài chính của EU và có khả năng làm tăng khoản nợ công rất cao của nước này.

Trong khi đó, Italy kêu gọi EU linh hoạt hơn đối với kế hoạch ngân sách của Italy do nước này phải chi nhiều tiền để khắc phục hậu quả đợt thiên tai mới đây, cũng như vụ sập cầu tại Genoa hồi tháng 8 vừa qua.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.