Italy tuyên bố không sửa đổi dự thảo ngân sách 2019

Ngày 13/11, Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio cho biết nước này từ chối sửa lại dự thảo ngân sách 2019 để phù hợp với những quy định tài chính của Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Nội các, ông Luigi Di Maio - người đồng thời là Bộ trưởng Phát triển kinh tế Italy nhấn mạnh: "Dự thảo ngân sách này sẽ không thay đổi. Chúng tôi được bầu để đảo ngược các chính sách khắc khổ trong quá khứ". 

Trước đó, EU đã phản đối dự thảo ngân sách của Italy, với lý do ngân sách này không thể giảm nợ công và dựa trên những giả định phi thực tế, đồng thời đặt thời hạn chót là đêm 13/11 để Italy đưa ra một phiên bản sửa đổi.

Cũng trong ngày 13/11, phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ chỉ có thể hoạt động nếu tất cả các quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, vì một nền tài chính bền vững. Thủ tướng Merkel cảnh báo nguy cơ mất sức mạnh và ổn định của khu vực Eurozone, trong khi nhấn mạnh hạn chót để Italy điều chỉnh lại kế hoạch ngân sách của nước này.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã bác bỏ kế hoạch tài khóa 2019 của Italy, theo đó Rome không muốn hạn chế chương trình chi tiêu khổng lồ, được cho sẽ làm tăng thâm hụt trong năm tới lên 2,4% GDP.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.