EU tiến tới quy định dán nhãn xuất xứ sản phẩm

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 15/4 đã bỏ phiếu thông qua việc bắt buộc các nhà sản xuất dán nhãn nước xuất xứ - "Made in..." lên tất cả các mặt hàng không phải thực phẩm, bước đi dự kiến giúp người tiêu dùng biết rõ về nguồn gốc sản phẩm.

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 15/4 đã bỏ phiếu thông qua việc bắt buộc các nhà sản xuất dán nhãn nước xuất xứ - "Made in..." lên tất cả các mặt hàng không phải thực phẩm, bước đi dự kiến giúp người tiêu dùng biết rõ về nguồn gốc sản phẩm.

EU tiến tới quy định dán nhãn xuất xứ sản phẩm ảnh 1

Nhiều nhà lập pháp cảnh báo rằng luật mới có thể sẽ khiến các công ty phải đối mặt với khối lượng công việc giấy tờ lớn hơn. Quan điểm này được chính phủ các nước Đức, Anh đồng tình vì cho rằng các quy định mới sẽ đi ngược lại tự do thương mại và bảo vệ nền công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất lại ủng hộ điều luật mới, với hy vọng rằng nó sẽ thúc đẩy việc chống lại những sản phẩm rẻ hơn của Trung Quốc hay Ấn Độ. Ngoài ra, các quốc gia Nam Âu như Italy, Tây Ban Nha và Pháp cũng ủng hộ luật trên.


Hiện nay, việc gắn nhãn mác xuất xứ của sản phẩm là tự nguyện trong EU. Năm ngoái, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất luật trên nhưng vấp phải sự phản đối của một số nước EU. Trước đó, năm 2005, một đề xuất tương tự cho nhãn mác "Made in..." bắt buộc đã bị chính phủ các nước EU ngăn chặn.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.