EU thừa nhận một số nước thành viên phản đối trừng phạt Nga

Một số quốc gia EU phản đối các biện pháp trừng phạt Nga vì lo ngại tác động của chúng đối với khối.
Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell

Mạng tin UrduPoint.com (Pakistan) ngày 16/5 dẫn lời người đứng đầu chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cho biết, một số quốc gia thành viên EU phản đối các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì họ lo ngại chúng có thể gây tác dụng ngược cho khối.

"Một số quốc gia thành viên không tin vào các biện pháp trừng phạt (đối với Nga). Họ đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt. Mặc dù họ không chặn chúng và bỏ phiếu ủng hộ, nhưng khi thảo luận về mặt chính trị, họ lại nói: Chúng tôi phản đối. Chúng ta không nên bởi vì các biện pháp này có tác động ngược lại với chúng ta", ông Borrell nói trong một cuộc đối thoại chính sách cấp cao do Trung tâm Chính sách châu Âu tổ chức.

Các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine và gia tăng áp lực đối với các quốc gia khác có sự hợp tác với Moskva. Phương Tây cũng đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia bị cáo buộc giúp Moskva tránh các hạn chế.

Ngày 8/5, Ủy ban châu Âu xác nhận đang đề xuất về gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga đã được gửi tới các nước thành viên EU. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, gói này sẽ cho phép các quốc gia EU cấm xuất khẩu một số mặt hàng sang các nước thứ ba nếu họ bị nghi ngờ có liên quan đến việc lách lệnh trừng phạt đối với Moskva.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.