EU thử nghiệm ứng phó khủng hoảng lần đầu tiên

Các lực lượng quân sự từ 19 quốc gia thành viên EU sẽ kiểm tra khả năng phối hợp nhanh chóng của họ với các tình huống thực hành ổn định tình hình, sơ tán, cứu hộ và hỗ trợ.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ EU sẽ thử nghiệm ứng phó khủng hoảng lần đầu tiên. Ảnh: EPA

Theo mạng tin châu Âu EurActiv.com ngày 18/10, EU sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự (MILEX) lần đầu tiên tại căn cứ hải quân Rota ở miền Nam Tây Ban Nha trong tuần này. Đây cũng là một điều kiện để thử nghiệm với lực lượng ứng phó khủng hoảng mới được thành lập của khối.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 2.800  nhân viên, 25 máy bay, 6 tàu, các tài sản không gian và mạng cũng như các lực lượng hoạt động đặc biệt. Những lực lượng này sẽ luyện tập lập kế hoạch và thực hiện một cuộc tấn công bằng tàu đổ bộ, bảo vệ và kiểm soát cảng biển, đồng thời triển khai lực lượng trên bộ để giải cứu, di tản thường dân bị mắc kẹt. 

Kịch bản trên là một phần của cuộc diễn tập quản lý khủng hoảng quân sự đầu tiên của EU (MILEX23), diễn ra trong hơn một tuần tại Căn cứ Hải quân Rota nằm ở Cádiz, phía Nam Tây Ban Nha. Cảng biển Debarkation ở miền Nam Tây Ban Nha sẽ trở thành hiện trường khủng hoảng giả định.

Các đơn vị, binh sĩ và nhân viên quân sự khác từ 19 quốc gia thành viên EU – bao gồm Áo, Tây Ban Nha, Pháp, Hungary, Ireland, Italy, Malta, Bồ Đào Nha và Romania – sẽ kiểm tra khả năng phối hợp nhanh chóng của họ với các tình huống thực hành ổn định tình hình, sơ tán, cứu hộ và hỗ trợ.

Mục đích của MILEX23 là kiểm tra Năng lực triển khai nhanh (RDC) với lực lượng lên đến 5.000 người trong tương lai của EU, được thiết lập bởi "La bàn chiến lược" của EU chiến lược quân sự đầu tiên của khối được các quốc gia thành viên thông qua vào tháng 3/2022.

“Chúng tôi đang tiến thêm một bước nhằm giúp EU có thể tự giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay”, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Josep Borrell cho biết, khi đứng trên boong tàu tấn công đổ bộ 'Juan Carlos I' của Tây Ban Nha.

Ổn định, cứu hộ, sơ tán, hỗ trợ nhân đạo

RDC tái định hình cái gọi là nhóm chiến đấu EU hiện có, một lực lượng luân phiên theo yêu cầu bao gồm các đơn vị vũ trang từ những nước thành viên. Tuy nhiên, do thiếu ý chí chính trị để huy động lực lượng do EU lãnh đạo, các quốc gia thành viên chưa bao giờ triển khai lực lượng này trong tình huống khủng hoảng mà chỉ dựa vào liên minh quân sự NATO hoặc các liên minh đặc biệt.

Nhưng các sự kiện gần đây đã củng cố khả năng thành lập một lực lượng châu Âu liên hợp để ứng phó với khủng hoảng, với việc Taliban tiếp quản Afghanistan và hậu quả từ cuộc di tản hỗn loạn khỏi Kabul càng nhấn mạnh sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ.

Ông Borrell nói với các phóng viên rằng lực lượng này dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2025. Sau khi được thành lập, lực lượng này cũng có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ nhân đạo như những gì cần thiết hiện nay ở Dải Gaza.

EU đang hy vọng thành lập Cơ quan Lập kế hoạch và Chỉ đạo Quân sự (MPCC) hoạt động đầy đủ vào năm 2025 với tư cách là cơ cấu chỉ huy và kiểm soát của EU. Bằng cách này, MPCC sẽ trở thành trụ sở quân sự chính thức của EU.

Những đơn vị tham gia cuộc tập trận trên sẽ kiểm tra mức độ sẵn sàng phản ứng nhanh chóng của EU trong giai đoạn đầu của hoạt động ổn định.

Ông Borrell nói: “Trên thực tế, điều này có nghĩa là triển khai binh sĩ để thiết lập lại trật tự trong một môi trường bất ổn”. Bằng cách đó, “chúng tôi cũng sẽ thử nghiệm các kịch bản khác để triển khai tiềm năng năng lực phản ứng nhanh, chẳng hạn như cứu hộ và sơ tán, hoặc hỗ trợ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai”, ông Borrell nêu rõ, hướng tới các phiên bản tương lai của cuộc tập trận MILEX. 

Cuộc tập trận MILEX tiếp theo của EU dự kiến sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2024, “với sự hỗ trợ đặc biệt của Đức”, ông Borrell tuyên bố.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.