EU thông qua cơ chế trừng phạt khắc nghiệt hơn liên quan đến vũ khí hóa học

Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông qua một cơ chế trừng phạt mới nhằm chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học.
Chú thích ảnh
Các chuyên gia vũ khí hóa học của Liên hợp quốc thu thập mẫu vật tại hiện trường một vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Damascus, Syria. Ảnh: Reuters

Hãng Sputnik (Nga) đưa tin, trong thông báo ngày 15/10, tổ chức này cho biết: “Hội đồng thông qua một cơ chế mới của các biện pháp hạn chế nhằm giải quyết vấn đề sử dụng và phổ biến vũ khí hóa học. Quyết định này là bước kế tiếp trực tiếp các kết luận của Hội đồng châu Âu ngày 28/6/2018”. 

Theo đó, động thái trên cho phép Liên minh châu Âu (EU) “áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan đến việc phát triển và sử dụng vũ khí hóa học ở bất cứ đâu, bất kể quốc tịch và vị trí của họ”. 

Các biện pháp trừng phạt ban gồm lệnh cấm nhập cảnh EU và đóng băng tài sản đối với các cá nhân và một lệnh đóng băng tài sản đối với các thực thể. Thêm vào đó, các cá nhân và thực thể trong EU bị cấm hợp tác với những đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt.

Giới chức EU trước đó cho biết họ đã lập kế hoạch để nhanh chóng phát triển các biện pháp nhằm duy trì các tiêu chuẩn quốc tế thông qua “cơ chế trừng phạt” liên quan đến vũ khí hóa học sau khi xảy ra vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc bằng chất độc Novichok hồi tháng 3 vừa qua. 

Quyết định trên là kết quả của một phiên họp khẩn của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại Luxembourg ngày 15/10, được tổ chức liên quan đến vụ án Skripal cũng như các buộc các lực lượng Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. 

Nga đã liên tiếp phủ nhận các cáo buộc của Mỹ và Anh rằng Moskva liên quan đến vụ đầu độc ông Sergei Skripal. Trước đó, Đại sứ Nga tại Nga nhấn mạnh Syria “đã giảm kho vũ khí hóa học năm 2013”, đồng thời khẳng định nước này “không bao giờ sử dụng và sẽ không sử dụng vũ khí học”. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).