EU tăng gấp đôi hỗ trợ tài chính cho Greenland

Ngày 3/9, Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034, trong đó đề xuất tăng gấp đôi khoản hỗ trợ tài chính dành cho Greenland - hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược và đang là điểm nóng căng thẳng địa chính trị với Mỹ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Ủy ban Châu Âu (EC) cho biết Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, sẽ nhận được khoản hỗ trợ 530 triệu euro (tương đương 618 triệu USD), tăng gấp đôi so với mức hiện tại. Số tiền này nằm trong khoản chi gần 1 tỷ euro sẽ được phân bổ cho 13 quốc gia và vùng lãnh thổ hải ngoại (OCT) có liên hệ với EU, trong đó có đảo Aruba ở Caribe thuộc Hà Lan và Polynesia thuộc Pháp. 

Đề xuất ngân sách này hiện đang trong quá trình đàm phán với 27 quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu (EP).

Trước đó, vào tháng 7, EC đã công bố một khoản ngân sách được nâng lên mức 2.000 tỷ euro, tập trung vào việc đối phó với cạnh tranh toàn cầu và giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Kế hoạch ngân sách này có thể sẽ phải đối mặt với tiến trình đàm phán căng thẳng kéo dài ít nhất 2 năm.

Greenland có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối châu Âu và Bắc Mỹ, đóng vai trò then chốt trong hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn Greenland trở thành một phần lãnh thổ Mỹ, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh kinh tế hoặc quân sự - điều mà phía Đan Mạch phản đối./.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.