EU nối lại đàm phán với Ukraine về tư cách thành viên

Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối này vào ngày 15/6 tới, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết của mình.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài đăng chung trên mạng xã hội ngày 12/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: "Tất cả các quốc gia thành viên đã đồng ý mở cụm đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova".

Hai quan chức EU nhấn mạnh: "Đây là sự ghi nhận quyết tâm, lòng dũng cảm và sự nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn". Họ cũng cho biết thêm rằng EU mở rộng là một lựa chọn chiến lược trong một thế giới ngày càng bất ổn.

Thông báo trên được đưa ra sau khi chính phủ mới của Hungary đồng ý bãi bỏ quyền phủ quyết mà chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Viktor Orban sử dụng lâu nay đối với việc Ukraine gia nhập EU.
Các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine đã chính thức được mở từ tháng 6/2024, khởi động một quá trình chi tiết, phức tạp thường kéo dài nhiều năm,  bao gồm đàm phán về mọi thứ từ nông nghiệp đến pháp quyền.

Phát biểu sau thông báo của EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Ukraine đang làm những gì cần thiết, và điều quan trọng là EU cũng giữ lời hứa của mình. Việc mở vòng đàm phán đầu tiên là sự hỗ trợ chính trị và tinh thần quan trọng đối với nhà nước và người dân chúng tôi".

Về phần mình, Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu hoan nghênh quyết định mở vòng đàm phán gia nhập đầu tiên của nước này và nhấn mạnh: “Moldova sẽ tiếp tục thực hiện cải cách".

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 15/6, với việc mở phần "nguyên tắc cơ bản" của quá trình. Phần này bao gồm các nguyên tắc cơ bản như pháp quyền mà hai quốc gia ứng cử viên dự kiến sẽ tuân thủ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.