Công đảng Anh khơi lại tranh luận về khả năng tái gia nhập EU

Một bộ trưởng trong Chính phủ Anh cho rằng việc nước này quay trở lại Liên minh châu Âu (EU) là điều không thể tránh khỏi trong dài hạn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo kênh Euronews, Bộ trưởng Tài chính Anh phụ trách ngân sách Spencer Livermore cho rằng việc Anh tái gia nhập EU trong tương lai là điều tất yếu và phù hợp với lợi ích kinh tế quốc gia.

Phát biểu tại Thượng viện Anh ngày 2/6, ông Livermore cho biết cá nhân ông tin rằng nước Anh cuối cùng sẽ quay trở lại EU, dù hiện tại ưu tiên của Chính phủ là thúc đẩy tiến trình thiết lập lại quan hệ với khối này.

Ông cho rằng việc tăng cường hợp tác với EU có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của Anh trong giai đoạn hiện nay. Đây là một trong những phát biểu công khai mạnh mẽ nhất từ một thành viên chính phủ liên quan đến khả năng đảo ngược Brexit trong tương lai.

Bình luận của ông Livermore xuất hiện trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer đang theo đuổi chính sách cải thiện quan hệ với EU sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit. Ông Starmer nhiều lần khẳng định mong muốn đưa nước Anh trở lại vị trí trung tâm trong các vấn đề của châu Âu, đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận hợp tác sâu rộng hơn với Brussels.

Tuy nhiên, chính phủ của ông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Anh sẽ không quay lại thị trường chung châu Âu hoặc liên minh hải quan, nhằm tránh các cáo buộc muốn đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Brexit được cử tri Anh thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 với các chủ đề nổi bật như kiểm soát nhập cư, tăng quyền tự chủ cho Quốc hội Anh và giảm sự phụ thuộc vào các thể chế của EU. Anh chính thức rời EU vào năm 2020 sau nhiều năm đàm phán kéo dài.

Tuy nhiên, tác động kinh tế của Brexit vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Những người ủng hộ việc tái thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với EU cho rằng Brexit đã làm suy giảm tăng trưởng, đầu tư và ảnh hưởng quốc tế của Anh.

Tranh luận này gần đây được thúc đẩy bởi một số nhân vật cấp cao trong Công đảng. Tại hội nghị của tổ chức Progress, một nhóm có ảnh hưởng trong Công đảng, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting gọi Brexit là một sai lầm nghiêm trọng và cho rằng tương lai của Anh gắn liền với châu Âu.

Trong khi đó, Thị trưởng London Sadiq Khan hồi tháng 2 cũng nhận định Brexit gây tổn hại đáng kể cho nền kinh tế Anh và bày tỏ tin tưởng nước này sẽ quay trở lại EU trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, phe đối lập bảo thủ cho rằng việc Công đảng khơi lại tranh luận về Brexit cho thấy chính phủ thiếu các giải pháp thực chất cho những thách thức hiện nay của đất nước. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch chỉ trích việc quay lại chủ đề Brexit là dấu hiệu cho thấy Công đảng chưa có kế hoạch rõ ràng cho tương lai nước Anh.

Dù khả năng Anh tái gia nhập EU vẫn là kịch bản xa vời và chưa nằm trong chương trình nghị sự chính thức của Chính phủ Thủ tướng Starmer, các phát biểu gần đây từ nhiều nhân vật cấp cao cho thấy cuộc tranh luận về tương lai quan hệ Anh - EU đang dần quay trở lại trung tâm đời sống chính trị nước này, đặc biệt khi những đánh giá về tác động dài hạn của Brexit ngày càng trở nên rõ nét hơn.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.