EU nhất trí về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga

Ngày 11/12, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 15 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó đặc biệt nhằm vào những tàu chở dầu bị cáo buộc được Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu RN Polaris tại thành phố cảng Nakhodka, Nga. Ảnh: Reuters

Cụ thể, gói trừng phạt lần này nhằm vào các các tàu chở dầu đến từ các nước thứ ba được cho đã và đang hỗ trợ Nga liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine đồng thời bổ sung thêm nhiều thực thể và cá nhân vào danh sách trừng phạt. Quy mô của gói trừng phạt có thể lên tới gần 30 thực thể, hơn 50 cá nhân và 45 tàu chở dầu.

Bên cạnh đó, văn kiện này cũng bao gồm việc cho phép CH Séc nhập khẩu các sản phẩm từ dầu của Nga thêm 6 tháng, chủ yếu là qua ngả Slovakia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã hoan nghênh gói trừng phạt lần này, trong đó nhằm vào các con tàu đã và đang giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Theo kế hoạch, gói trừng phạt này sẽ chính thức được thông qua tại cuộc họp Ngoại trưởng EU, dự kiến diễn ra vào ngày 16/12 tới. Cho đến nay, danh sách trừng phạt của EU liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine đã lên tới khoảng 2.200 cá nhân và thực thể cùng hơn 45 tàu chở dầu.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/12 đã lên tiếng phản đối việc Mỹ chuyển 20 tỉ USD cho Ukraine, trong đó bao gồm khoản tiền đến từ các tài sản đóng băng của Nga, đồng thời nhấn mạnh Moskva có thể đáp trả bằng việc tịch thu các tài sản của phương Tây trong lãnh thổ nước này để tăng cường năng lực công nghiệp quốc gia.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ ngày 10/12 thông báo đã chuyển 20 tỉ USD, một phần trong khoản vay trị giá 50 tỉ USD của G7 dành cho Ukraine, tới quỹ trung gian của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm hỗ trợ tài chính và kinh tế cho Kiev. Thông báo cho biết số tiền này đến từ các tài sản của Nga bị đóng băng cùng những khoản vay nhỏ hơn được Anh, Canada và Nhật Bản cung cấp cho quốc gia Đông Âu.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.