EU loại Thụy Sĩ và UAE khỏi danh sách 'Thiên đường Thuế'

Ngày 10/10, Liên minh châu Âu (EU) đã loại Thụy Sĩ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khỏi danh sách "Thiên đường Thuế".
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Tờ Finacial Post dẫn tuyên bố đưa ra sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính EU ở Luxembourg cho biết các Bộ trưởng Tài chính đã nhất trí xóa tên Thụy Sĩ và UAE khỏi danh sách các nước bị coi là "thiên đường thuế".

Tuyên bố nêu rõ Thụy Sĩ, một đối tác quan trọng của EU, trong năm qua đã thông qua một gói cảnh cách thuế chất lượng, dự kiến có hiệu lực từ năm 2020, đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết của nước này với EU và đáp ứng được các tiêu chuẩn của khối. Đây là lý EU xóa tên Thụy Sĩ khỏi "danh sách đen" này.

Trong khi đó UAE, trung tâm tài chính lớn ở Trung Đông, cũng được loại khỏi danh sách sau khi thực hiện các qui định mới hồi tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, EU cũng đưa quốc đảo Thái Bình Dương Cộng hòa Marshall Islands ra khỏi danh sách đen nói trên.

Theo văn bản của EU, quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.

Tuy nhiên, Brussels tiếp tục giữ các vùng lãnh thổ Mỹ là American Samoa, Guam và US Virgin Islands trong danh sách "thiên đường thuế".

Danh sách đen các "thiên đường thuế" bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ thể hiện năng lực yếu kém trong nỗ lực chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ý tưởng lập danh sách này của EU được khởi xướng từ tháng 4/2016 sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", trong đó Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế phanh phui một hệ thống trốn thuế quy mô toàn thế giới.

Tháng 12/2017, tất cả 28 nước thành viên EU đã lập danh sách đen các "thiên đường" trốn thuế này. Những quốc gia và vùng lãnh thổ cam kết thay đổi các quy định thuế trước một thời hạn chót được EU đặt ra sẽ được đưa ra khỏi danh sách.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.