EU không mở rộng sứ mệnh hải quân Aspides tới Eo biển Hormuz

Tân Hoa xã dẫn lời Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas ngày 16/3 tuyên bố EU không có ý định mở rộng sứ mệnh hải quân Aspides đến Eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát
Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu sau Hội nghị Ngoại trưởng EU, bà Kallas cho biết các quan chức trong khối đã bàn thảo về những phương án nhằm bảo vệ tốt hơn các hoạt động vận biển ở Trung Đông, tập trung vào mục tiêu giảm leo thang căng thẳng và đảm bảo tự do hàng hải.

Đại diện cấp cao EU nêu rõ: “Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho Eo biển Hormuz. Đây không phải là cuộc chiến của châu Âu”.

“Aspides”, có nghĩa là “lá chắn” trong tiếng Hy Lạp, là sứ mệnh hải quân mang tính phòng thủ do EU triển khai từ tháng 2/2024 nhằm khôi phục và bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đỏ và vùng Vịnh.

Phát biểu của bà Kallas được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ những nỗ lực đảm bảo an ninh cho các hoạt động vận chuyển dầu mỏ trên tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Đến nay, một số quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, bao gồm Đức và Hy Lạp, đã bày tỏ lập trường không sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Mỹ.

* Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định nước này hiện chưa tham gia bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào với Mỹ liên quan tới việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền thương mại đi qua Eo biển Hormuz.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn phát biểu họp báo thường kỳ của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nêu rõ New Delhi đã ghi nhận việc một số quốc gia đang thảo luận về khả năng phối hợp đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực, song khẳng định Ấn Độ “chưa tiến hành những cuộc trao đổi song phương với Mỹ về vấn đề này”. Tuy vậy, New Delhi sẽ tiếp tục tham vấn các bên liên quan nhằm theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình và bảo vệ lợi ích hàng hải của Ấn Độ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar khẳng định New Delhi hiện không có “thỏa thuận toàn diện” với Iran về việc đảm bảo an toàn cho các tàu treo cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Jaishankar xác nhận những cuộc trao đổi với Tehran về vấn đề này vẫn đang được tiến hành và “đã đạt được những kết quả tích cực”.

Trung Kiên - Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.