EU kêu gọi kiềm chế tối đa sau cuộc tấn công tại Cao nguyên Golan

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 28/7, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công tại Cao nguyên Golan, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan thận trọng và ngăn chặn gia tăng leo thang.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại hiện trường vụ tấn công ở ngôi làng Majdal Shams thuộc Cao nguyên Golan ngày 27/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X ngày 28/7, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Josep Borrell, đã chỉ trích mạnh mẽ vụ bạo lực và nhấn mạnh sự cần phải có cuộc điều tra quốc tế độc lập. Ông cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh tình hình tiếp tục leo thang. 

Theo báo cáo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), khu vực phía Bắc của Israel, trong đó có Cao nguyên Golan, đã bị bắn phá dữ dội từ Liban. Một sân bóng đá tại thị trấn Druze Majdal Shams đã trúng ít nhất 1 quả rocket khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và thanh thiếu niên và 19 người khác bị thương.

IDF cho biết có bằng chứng cho thấy nhóm vũ trang Hezbollah đã bắn rocket từ Chebaa, một làng thuộc miền Nam Liban. Tuy nhiên, Hezbollah đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công này. 

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, cũng trong ngày 28/7, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đã lên án vụ tấn công nhằm vào sân bóng đá ở Cao nguyên Golan. Trong bài đăng trên X, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột kiềm chế tối đa và nỗ lực giảm leo thang, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào dân thường đều bị cấm theo luật pháp quốc tế.

Vụ tấn công mới đây đã làm gia tăng lo ngại quốc tế về tình trạng bạo lực lan rộng tại khu vực. Đại diện Liên hợp quốc (LHQ) cũng như các quan chức Mỹ và các nước trong khu vực cũng phản đối mạnh mẽ vụ tấn công và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế. Theo phóng viên TTXVN tại Israel, sau khi vụ tấn công xảy ra, Bộ Ngoại giao Israel ra tuyên bố cho rằng Hezbollah đã "vượt qua mọi ranh giới đỏ" đồng thời nhấn mạnh cách duy nhất để ngăn chặn một cuộc chiến tranh tiềm tàng là phong trào Hezbollah phải rút quân khỏi khu vực biên giới giáp với Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã đến thăm hiện trường vụ tấn công và tuyên bố Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Trong khi đó, trở về nước ngày 28/7 sau chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập Nội các an ninh họp khẩn để thảo luận về tình hình liên quan đến vụ tấn công ở cao nguyên Golan. Trong thông báo đưa ra sau đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Nội các an ninh của nước này đã quyết định trao quyền cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyết định về quy mô và thời điểm Israel phản ứng với cuộc tấn công bằng rocket vào Golan. Trước đó, ông Netanyahu đã tổ chức một cuộc đánh giá an ninh với các quan chức an ninh cấp cao tại căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv, để xem xét các phương án đáp trả Hezbollah.

Hương Giang - Anh Hiển - Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.