EU hé lộ ‘kỷ nguyên mới’ trong chính sách đối ngoại khi thế giới bị chia cắt

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrel cho biết khối này đang có kế hoạch xây dựng mối quan hệ với các quốc gia khác trên cơ sở lập trường của họ đối với Nga và Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrel. Ảnh: AP

Phát ngôn của nhà chức trách được đưa ra khi EU thảo luận về tác động địa chính trị từ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, ông Borrell nhấn mạnh EU phải tăng cường cam kết song phương với các nước thứ ba và đưa ra một kế hoạch vượt ra ngoài việc xử lý khủng hoảng hàng ngày.

Nhà chức trách cho biết “Sáng kiến ​​​​Cổng toàn cầu” của EU là cách để khối này tương tác với các quốc gia vào thời điểm thế giới bị chia cắt thành “hai hệ sinh thái phát triển công nghệ khác nhau” và mỗi bên đều tìm cách thu hút mọi người về phía mình.

Ông Borrell lưu ý EU phải áp dụng “cách tiếp cận mang tính cấu trúc” trong chính sách đối với các quốc gia không cùng quan điểm với EU và không muốn đứng về phía nào.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU cũng bác bỏ sáng kiến hòa bình cho Ukraine do Trung Quốc và Brazil đưa ra trong những tháng gần đây.

Trước đó, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thúc đẩy chiến tranh ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev.

Kế hoạch đàm phán hòa bình của nhà lãnh đạo đã được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ca ngợi vào tuần trước, trong khi Nhà Trắng cáo buộc Tổng thống Brazil “không nhìn vào sự thật”.

Về phần mình, Trung Quốc ngày 24/2 đã đề xuất giải pháp chính trị gồm 12 điểm đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trong đó kêu gọi các bên ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình, và giải quyết các vấn đề cốt lõi, bao gồm cả việc mở rộng thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu.

Trước kế hoạch hòa bình mà Trung Quốc đề xuất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không phản đối hoàn toàn. Nhà lãnh đạo cho biết ông đồng tình với một số điểm trong đề xuất của Trung Quốc nhưng vẫn còn nhiều trở ngại.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.