EU giảm 26% lượng nhập khẩu LNG

Số liệu của tổ chức Gas Infrastructure Europe (GIE) cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đã giảm 26% lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tháng 7, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.
Chú thích ảnh
Bồn chở khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển tại cảng Kandla ở Kutch, Ấn Độ. Ảnh minh họa: ANI/TTXVN

Cụ thể, lượng LNG được đưa từ các cảng tiếp nhận vào mạng lưới vận chuyển khí đốt của EU trong tháng 7 đạt khoảng 8,4 tỷ m³, thấp hơn so với khoảng 10,2 tỷ m³ trong tháng 6. Sau khi đạt mức kỷ lục 13,6 tỷ m³ trong tháng 3, lượng LNG nhập khẩu của châu Âu liên tục giảm, lần lượt là 7% trong tháng 4; 11% trong tháng 5; 9,2% trong tháng 6 và 16,9% trong tháng 7.

Tháng 1/2026, Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua quy định từng bước chấm dứt nhập khẩu LNG và khí đốt vận chuyển qua đường ống từ Nga. Theo quy định này, lệnh cấm đối với các hợp đồng nhập khẩu LNG ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, trong khi các hợp đồng dài hạn sẽ bị cấm từ ngày 1/1/2027. Đối với khí đốt vận chuyển qua đường ống, các hợp đồng ngắn hạn sẽ bị cấm từ ngày 17/6/2026 và các hợp đồng dài hạn từ ngày 1/11/2027.

Lê Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.