EU đề xuất 'biện pháp phòng vệ' hạn chế hàng giá rẻ từ Ukraine

Ngày 31/1, Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất gia hạn 1 năm nữa quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nông sản của Ukraine, song phải đi kèm với "các biện pháp phòng vệ" nhằm ngăn hàng nhập khẩu giá rẻ tràn vào thị trường này gây thiệt hại cho người nông dân của mình.
Chú thích ảnh
Ngũ cốc được chất tại cảng biển Izmail, vùng Odesa, Ukraine, ngày 22/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ đề xuất trên cho phép có biện pháp "khắc phục nhanh chóng" trong trường hợp xảy ra sự gián đoạn đáng kể đối với thị trường EU và đối với các sản phẩm nhạy cảm nhất như gia cầm, trứng và đường. Đây được xem là chiếc "phanh khẩn cấp", sẽ được sử dụng để đảm bảo lượng hàng nhập khẩu ở mức trung bình của năm 2022 và 2023.

Hồi tháng 6/2022, EU đã dỡ bỏ thuế quan và các hạn chế khác trong 12 tháng đối với hàng hóa từ Ukraine. Năm ngoái, EU đã nhất trí gia hạn quy định trên thêm một năm nữa và dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Việc đình chỉ tất cả các loại thuế đối với nông sản nhập khẩu từ Ukraine đã dẫn đến khiếu nại từ các tổ chức nông nghiệp. Ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường đã khiến sản phẩm của các hộ nông dân nhiều nước châu Âu khó có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.