EU chưa chắc chắn về thỏa thuận với Iran

Trong chuyến thăm Iran ngày 9/3, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton nhận định rằng đến nay vẫn chưa gì có thể đảm bảo cho việc ra đời một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran.

Trong chuyến thăm Iran ngày 9/3, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton nhận định rằng đến nay vẫn chưa gì có thể đảm bảo cho việc ra đời một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran.

EU chưa chắc chắn về thỏa thuận với Iran ảnh 1

Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak ngày 15/1/2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif, bà Ashton nhấn mạnh còn nhiều vấn đề khó khăn, thách thức cần giải quyết và không có gì chắc chắn rằng các bên sẽ thành công trong việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến sau đó, bà Ashton cũng nhắc lại quan điểm nói trên, song bày tỏ lạc quan về thái độ tích cực của các bên sẽ là nhân tố thúc đẩy quá trình đàm phán.


Về phần mình, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran đã hoàn tất việc đưa ra các điều khoản đàm phán và sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Ông Zarif lạc quan cho rằng Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) sẽ đạt được một thỏa thuận vào cuối tháng 7 tới, song khẳng định thỏa thuận có ý nghĩa lịch sử này cần phải tôn trọng quyền và lợi ích của nhân dân Iran.


Chuyến thăm của bà Ashton, quan chức ngoại giao EU đầu tiên đến Iran kể từ năm 2008, diễn ra sau khi Tehran và nhóm P5+1 đạt được một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 11/2013 với những bước đi tích cực nhằm giảm bớt sức ép cấm vận kinh tế tài chính lên nước Cộng hòa Hồi giáo này. Hai bên cũng hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót là ngày 20/7 tới. Cuộc gặp cấp cao tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 17/3 tại Vienna (Áo) trong bối cảnh vẫn còn nhiều vấn đề nhạy cảm chưa được giải quyết, bao gồm xác định quy mô của chương trình làm giàu urani của Iran và yêu cầu đóng cửa các cơ sở làm giàu urani ở Fordo và lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.