EU chia rẽ về giải Nobel Hòa bình

Giải Nobel Hòa bình 2012 những tưởng góp phần củng cố khối đoàn kết trong Liên minh châu Âu (EU) nào ngờ lại làm sâu thêm những chia rẽ đã xuất hiện trong cuộc vật lộn với khủng hoảng kinh tế suốt 3 năm qua.

Giải Nobel Hòa bình 2012 những tưởng góp phần củng cố khối đoàn kết trong Liên minh châu Âu (EU) nào ngờ lại làm sâu thêm những chia rẽ đã xuất hiện trong cuộc vật lộn với khủng hoảng kinh tế suốt 3 năm qua.

Lúc 19 giờ hôm nay (giờ VN), Chủ tịch EU Herman Van Rompuy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso và Chủ tịch Quốc hội châu Âu (EP) Martin sẽ thay mặt toàn EU nhận Huy chương Nobel, giấy chứng nhận và gần 1 triệu USD tiền thưởng tại lễ trao giải diễn ra ở thủ đô Oslo của Nauy.

EU chia rẽ về giải Nobel Hòa bình ảnh 1

Lá cờ của EU được Ủy ban Nobel đánh giá là biểu tượng của hòa bình. Ảnh: Internet.

Theo đánh giá của Ủy ban Nobel, EU đã “từ một châu lục của chiến tranh trở thành một châu lục của hòa bình”; lá cờ của EU đồng nghĩa với 6 thập kỷ hòa bình.

Thế nhưng, có tới một nửa số nhà lãnh đạo của EU, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron, không quan tâm tới lễ trao giải ở Oslo, khi mà nó diễn ra chỉ 4 người trước hội nghị thượng đỉnh mà EU kỳ vọng sẽ xác định những bước đi tiếp theo trên con đường xây dựng một liên minh ngày càng gắn bó chặt chẽ.

Nigel Farage, Chủ tịch đảng UKIP (Anh) mang tư tưởng hoài nghi về đồng tiền chung châu Âu (euro), cho rằng “còn xa mới mang lại hòa bình, EU đang gieo rắc bạo lực, nghèo đói và thất vọng khắp châu Âu”.

Jan Techau, Giám đốc cơ quan cố vấn Carnegie Europe, tuyên bố: Chúng tôi chẳng quan tâm (đến giải Nobel Hòa bình). Chúng tôi muốn quên nó đi.

A.M

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.