EU cam kết ưu tiên hỗ trợ Ukraine

Trong chuyến thăm chính thức Kiev ngày 1/12, các lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng EU sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi kết thúc cuộc xung đột với Nga.
Chú thích ảnh
Đồng tiền euro tại ngân hàng ở Heidelberg, Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu trong chuyến thăm, tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết EU sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ tài chính thường xuyên cho Ukraine, với mức 1,5 tỷ euro mỗi tháng bắt đầu từ năm 2025. Ngân sách sẽ được lấy từ tài sản của Nga đã bị EU đóng băng, được sử dụng linh hoạt, bao gồm cả mục đích quân sự, nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ và phục hồi đất nước.

Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi tăng cường "lá chắn không quân" của nước này nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ EU trong việc cung cấp đạn pháo cho quân đội Ukraine và kêu gọi thực hiện đầy đủ những sáng kiến quan trọng liên quan đến việc cung cấp pháo từ toàn châu Âu.

Cũng tham gia chuyến thăm, Cao ủy EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Tổng thống Zelensky đã thảo luận về thông tin một số nước phương Tây có thể gửi quân đến Ukraine, trong đó có tuyên bố từ Tổng thống Pháp. Bà cũng đề xuất rằng châu Âu có thể đóng vai trò giám sát lệnh ngừng bắn sau khi xung đột kết thúc.

Hai quan chức trên cùng Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng Marta Kos, đã đến thăm Kiev vào ngày đầu tiên nhậm chức, thể hiện sự ưu tiên hàng đầu của EU trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời tăng cường sự đoàn kết giữa EU và Ukraine trước những thách thức chung.

Từ Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cam kết sẽ hỗ trợ hết sức cho Ukraine trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Phát biểu trên truyền hình ngày 1/12, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết: "Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể trong 50 ngày tới để cung cấp cho Ukraine tất cả công cụ cần thiết nhằm củng cố vị thế của họ trên chiến trường và có ưu thế hơn tại bàn đàm phán. Ông Sullivan đã được Tổng thống Biden giao nhiệm vụ giám sát việc tăng cường chuyển giao trang thiết bị quân sự cho Ukraine, nhằm sử dụng hết số tiền mà Quốc hội đã phân bổ trước khi ông rời nhiệm sở.

Tháng trước, ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bày tỏ hoài nghi về mức độ viện trợ cho Ukraine, điều này khiến ông có quan điểm trái ngược với ông Biden, người luôn là đồng minh vững chắc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc xung đột với Nga.

Hương Giang - Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.