EU cam kết hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Ukraine

Ngày 23/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong 2 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của nước này.
Chú thích ảnh
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, EU vẫn chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để bảo đảm cho khoản vay trị giá 140 tỷ euro (163 tỷ USD) do vấp phải lo ngại từ phía Bỉ. Lập trường của Bỉ mang tính quyết định bởi ngân hàng Euroclear có trụ sở tại Brussels đang nắm giữ phần lớn số tài sản của Nga bị phong tỏa. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever trước đó cảnh báo ông chỉ có thể ủng hộ kế hoạch nếu nhận được bảo đảm pháp lý vững chắc và sự chia sẻ rủi ro giữa các nước thành viên khác.

Tuyên bố chung được 26 trong số 27 nhà lãnh đạo EU (trừ Thủ tướng Hungary Viktor Orban) thông qua được điều chỉnh nhẹ so với dự thảo trước, chỉ yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) “đề xuất các lựa chọn hỗ trợ tài chính dựa trên đánh giá nhu cầu thực tế của Ukraine”. Văn kiện cũng khẳng định tài sản của Nga sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi Mokva chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen thừa nhận vấn đề này “rất phức tạp” và cần được làm rõ thêm, song bày tỏ tin tưởng rằng việc đạt được một thỏa thuận vẫn còn khả thi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tham dự hội nghị với tư cách khách mời, đã kêu gọi EU hành động nhanh chóng, nhấn mạnh rằng bất kỳ sự chậm trễ nào “không chỉ hạn chế khả năng phòng thủ của Ukraine mà còn làm chậm tiến trình của chính châu Âu”. Ông cho biết phần lớn nguồn vốn từ khoản vay sẽ được dùng để mua vũ khí châu Âu và tăng cường phòng không.

Trong khi đó, Nga gọi kế hoạch trên là “hành vi tịch thu tài sản bất hợp pháp” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 24/10 kêu gọi các đồng minh phương Tây siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, trong đó có việc loại bỏ dầu khí Nga khỏi thị trường toàn cầu và sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.

Theo kế hoạch, Tổng thống Ukraine Zelensky tới London tham dự cuộc họp của nhóm “Liên minh tự nguyện” - tập hợp các quốc gia cam kết tăng cường viện trợ cho Kiev. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Liên minh châu Âu cùng ngày cũng thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, nhằm cắt giảm nguồn thu của Moskva.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.