EU cam kết hỗ trợ 560 triệu euro cho người dân Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) hôm 15/6 cam kết chi 560 triệu euro để giúp đỡ những người Syria phải chạy trốn khỏi đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh kể từ năm 2011 này.
Chú thích ảnh
Người dân Syria sơ tán khỏi vùng chiến sự ở tỉnh Hasakeh ngày 2/6/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria lần thứ 7 hôm 15/6 ở Brussels, Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho biết trong năm qua, có rất ít tiến triển trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Cam kết của EU về khoản viện trợ mới này bổ sung vào số tiền trị giá 1,56 tỷ euro được công bố hồi năm ngoái.

Ông Borrell cho rằng bất chấp những nỗ lực của Liên hợp quốc (LHQ), các điều kiện để EU thay đổi chính sách đối với Syria không được đáp ứng. Ông cũng nhấn mạnh EU sẽ chỉ ủng hộ việc đưa người Syria trở về đất nước của họ nếu họ tự nguyện, an toàn và được các nhóm quốc tế giám sát.

Kể từ năm 2011, hơn 500.000 người đã thiệt mạng do xung đột giữa các phe phái ở Syria. LHQ ước tính cuộc xung đột này đã khiến hơn 12 triệu người Syria phải rời bỏ nhà cửa, trong đó 5,4 triệu người đã tị nạn ở các quốc gia láng giềng, chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordan. Hiện 90% người Syria ở lại đất nước của họ phải sống trong cảnh nghèo đói, trong khi 60% người dân ở trong tình trạng "mất an ninh lương thực".

Từ năm 2011 đến nay, EU và các quốc gia thành viên đã huy động hơn 30 tỷ euro để đối phó với cuộc khủng hoảng ở Syria. EU sẽ tiếp tục huy động tất cả các công cụ sẵn có để giúp người dân Syria đạt được một giải pháp chính trị đáng tin cậy, đồng thời giúp tạo điều kiện mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Syria.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.