Ai Cập và Liên hợp quốc thảo luận cách thức giải quyết khủng hoảng ở Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc điện đàm ngày 14/6, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Geir Pedersen đã thảo luận các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích của quân đội Israel xuống khu vực thành cổ ở Damascus, Syria ngày 19/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Ahmed Abu Zaid cho biết trong cuộc điện đàm này, ông Shoukry và ông Pedersen đã xem xét lại tất cả các cuộc đàm phán và trao đổi thông tin do các bên tiến hành trong thời gian qua, cũng như các biện pháp nhằm thu hẹp bất đồng để từng bước thống nhất quan điểm về cách giải quyết khủng hoảng ở Syria.

Ông Abu Zaid cho biết Ngoại trưởng Shoukry và ông Pedersen cũng đã bàn thảo các phương thức làm việc và phối hợp giữa Ủy ban Liên lạc cấp bộ trưởng về Syria của Liên đoàn Arab (AL) và LHQ nhằm phối hợp các nỗ lực để thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Trước đó, ngày 4/6, phe đối lập ở Syria đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán với chính phủ nước này dưới sự bảo trợ của LHQ sau khi Damascus được khôi phục tư cách thành viên tại AL sau nhiều năm bị cô lập.

 Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.