EU cấm bán ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2035

Sau hơn 16 giờ đàm phán, các bộ trưởng môi trường của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về một số đề xuất để chống lại biến đổi khí hậu. 
Chú thích ảnh
Biện pháp trên được đưa ra nhằm hạn chế đáng kể lượng khí thải đang làm Trái đất nóng lên. Ảnh minh họa: Sulupress

Theo báo DW của Đức, sáng 29/6, các bộ trưởng môi trường ở 27 quốc gia thành viên EU đã thông qua một loạt các biện pháp chống biến đổi khí hậu. Theo đó, từ năm 2035 trở đi, EU sẽ loại bỏ dần việc sản xuất và bán xe ô tô mới chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó là sử dụng những ô tô và xe tải loại không phát thải khí CO2.

Khi có hiệu lực, thỏa thuận trên đồng nghĩa với việc cấm toàn bộ xe ô tô mới có động cơ đốt trong tại châu Âu bắt đầu từ năm 2035 để chuyển dần sang sử dụng xe điện.

Các bộ trưởng môi trường EU đã đạt đồng thuận về 5 dự luật đã được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất năm ngoái.

Giám đốc chính sách khí hậu của EU Frans Timmermans cho biết: “Cuộc khủng hoảng khí hậu và hậu quả của nó là rõ ràng, và do đó, chúng ta không thể không đưa ra những chính sách mới”. 

Nghị viện châu Âu sẽ tiếp tục thảo luận nội dung cuối cùng của các điều luật kể trên. Cơ quan này vốn ủng hộ một lệnh cấm hoàn toàn đối với việc bán phương tiện sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035. 

Để EU có thể đạt mục tiêu trung hòa với khí hậu vào năm 2050, các biện pháp như lệnh cấm động cơ đốt trong hay phần còn lại của dự thảo luật đều rất cần thiết. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.