EU bất đồng về cách chi 1 tỷ euro mua đạn pháo cho Ukraine

Mối bất đồng giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về việc phân bổ kinh phí trong kế hoạch gửi 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine đang làm chậm lại quá trình này. 
Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: Reuters

Theo các nguồn tin của Politico, các đặc phái viên EU đã nhóm họp hôm 5/4 để thảo luận về vấn đề chi tiêu gói ngân sách chung 1 tỷ euro, tuy nhiên, họ không thể đạt được bước tiến nào đáng kể trong kế hoạch mua sắm đạn dược cho Ukraine.

Được biết, các thành viên EU đã không thể thống nhất về việc liệu rằng những hợp đồng sản xuất đạn dược sẽ chỉ được ký với các công ty EU hay với cả các nhà sản xuất nước ngoài.

Theo Politico, Pháp ủng hộ phương án đầu tiên, cùng với Hy Lạp và Cộng hòa Cyprus - những nước không muốn tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Về một phần khác của kế hoạch là cung cấp đạn dược cho Ukraine từ kho dự trữ của chính họ, các nhà ngoại giao EU đã đạt được thỏa thuận chung và văn bản pháp lý liên quan sẽ được công bố vào tuần tới.

Ngày 20/3, Hội đồng châu Âu đã nhất trí về kế hoạch cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới.

Trước đó, 18 quốc gia, trong đó có cả Na Uy không thuộc EU, đã đồng ý thiết lập đơn đặt hàng chung thông qua EU để mua sắm đạn dược cho Ukraine. Kế hoạch này gồm ba giai đoạn.

Ở giai đoạn đầu tiên, các quốc gia thành viên EU sẽ gửi đạn pháo sẵn có từ kho dự trữ của họ tới Kiev, sau khi nhận được khoản bồi thường từ Quỹ Hòa bình châu Âu, với tổng số 1 tỷ euro được phân bổ.

Ở giai đoạn thứ hai, EU sẽ chi một khoản tiền tương tự để ký kết hợp đồng với các nhà sản xuất đạn pháo, và sau đó các nước EU sẽ tăng cường năng lực sản xuất đạn dược trong nước. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.