Ethiopia duy trì kế hoạch trữ nước đập Đại Phục Hưng

Bộ trưởng Nguồn nước Ethiopia Seleshi Bekele ngày 17/3 tuyên bố quốc gia này sẽ triển khai kế hoạch trữ nước đập thủy điện Đại Phục Hưng lần thứ hai theo lịch trình, cho dù Ai Cập và Sudan đã nhiều lần nhấn mạnh cần đạt được một thỏa thuận ràng buộc pháp lý liên quan tới việc vận hành con đập này.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh công trình xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở gần Guba, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Bekele, kế hoạch trữ nước đập Đại Phục Hưng lần thứ hai sẽ được thực hiện vào mùa mưa tới, bắt đầu vào tháng 7/2021, và sẽ không bị trì hoãn vì bất kỳ lý do nào. Hiện Ethiopia đã hoàn thành 79% dự án xây dựng con đập quan trọng này.

Trước đó, Ai Cập và Sudan đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một thỏa thuận ràng buộc pháp lý về trữ nước và vận hành đập Đại Phục Hưng, nhằm đảm bảo quyền lợi của các nước hạ nguồn sông Nile. Tuy nhiên, Ethiopia đã nhiều lần thông báo rằng họ sẽ theo đuổi việc trữ nước ngay cả khi các bên không đạt được thỏa thuận.

Vòng đàm phán do Liên minh châu Phi (AU) bảo trợ hồi năm ngoái, dưới sự chủ trì của Nam Phi, đã không thể phá vỡ thế bế tắc giữa ba nước, do Addis Ababa từ chối ký bất kỳ thỏa thuận ràng buộc pháp lý nào. Phía Sudan đã kêu gọi mở rộng vai trò trung gian hòa giải bao gồm Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU), AU và Mỹ.

Đề xuất này của Khartoum đã được Cairo hoan nghênh và tán thành. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ethiopia Dina Mufti cho biết quốc gia này chưa chính thức nhận được đề nghị của Sudan, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán cần được tiến hành giữa ba bên Ai Cập, Sudan và Ethiopia và không thông qua trung gian.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Phần Lan đã tham gia sáng kiến Răn đe Tiền phương (Forward Deterrence) đang được Pháp mở rộng, đưa đường biên giới dài của nước này với Liên bang Nga vào một khuôn khổ răn đe hạt nhân mới của châu Âu, đồng thời tạo thêm cơ hội để Pháp triển khai các lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân từ Bắc Âu.