Escorts-Ấn Độ muốn thâm nhập thị trường Việt Nam

Escorts - tập đoàn cơ khí hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp và máy móc xây dựng, đặc biệt là sản xuất máy kéo hiện đang mong muốn thâm nhập thị trường Việt Nam.

Ngày 6/7, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam và Phòng Thương vụ tại Ấn Độ có chuyến thăm và làm việc tại tập đoàn Escorts, có trụ sở đặt tại thành phố Faridabad, bang Haryana của Ấn Độ.

Escorts-Ấn Độ muốn thâm nhập thị trường Việt Nam ảnh 1

Đại sứ Tôn Sinh Thành làm việc với lãnh đạo tập đoàn Escorts.

Tại buổi làm việc, ông Sonal Tyagi, Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh quốc tế của Escorts đã giới thiệu quá trình hình thành và phát triển cũng như những lĩnh vực sản xuất và thế mạnh của tập đoàn này.

Ông Tyagi cho biết Escorts được thành lập năm 1944 và bắt đầu sản xuất máy kéo từ năm 1969. Trong quá trình phát triển, ngoài thị trường trong nước thì thị trường chính của Escorts là ở châu Âu và châu Phi.

Ngoài ra, tập đoàn này còn thiết lập mạng lưới tiếp thị bán sản phẩm ở hơn 40 quốc gia, trong đó có Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Malaysia. Hiện tập đoàn này có đội ngũ khoảng 6.000 nhân viên, trong đó có 7 nhà máy đặt tại Faridabad và một trung tâm đào tạo tại thành phố Bangalore.

Escorts-Ấn Độ muốn thâm nhập thị trường Việt Nam ảnh 2

Đoàn tham quan chiếc máy kéo sản xuất năm 1969.

Ông Tyagi cho biết tính đến nay, tập đoàn này đã bán được hơn 1 triệu chiếc máy kéo trên toàn thế giới. Các máy kéo của tập đoàn sử dụng công nghệ mới nhất của châu Âu, hướng tới mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường. Tập đoàn này có quan hệ với nhiều tập đoàn cơ khí lớn như Minneapolis Moline, Massey Ferguson, Goetze, Ford, Yamaha, Ferrari,…

Cũng tại buổi làm việc, ông Tyagi nhận định Việt Nam là một thị trường có nguồn nhân lực tốt và quan trọng với Escorts. Ông bày tỏ mong muốn muốn được hợp tác với các đối tác Việt Nam để thiết lập các nhà máy sản xuất máy kéo và hướng tới chuyển giao cả công nghệ sản xuất.

Ông hy vọng Việt Nam có thể trở thành đầu mối sản xuất máy kéo, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu sang thị trường các nước thứ ba, nhất là các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành cho biết Việt Nam là nước nông nghiệp và nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng quan trọng trong nền kinh tế. Đại sứ kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp Ấn Độ, trong đó có Escorts, đầu tư và xây dựng các nhà máy, dây chuyền sản xuất tại Việt Nam.

Escorts-Ấn Độ muốn thâm nhập thị trường Việt Nam ảnh 3

Đoàn thăm quan dây chuyền lắp ráp động cơ.

Đại sứ bày tỏ sự ủng hộ ý định muốn xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất máy kéo của Escorts tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ nói chung và Escorts nói riêng vào Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phòng kinh tế- thương vụ thuộc Đại sứ quán cũng đã cùng với lãnh đạo Tập đoàn Escorts trao đổi các thông tin liên quan đến tiềm năng, thế mạnh của tập đoàn này cũng như tìm kiếm khả năng, cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí phục vụ nông nghiệp và xây dựng.

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đã tham quan nhà máy sản xuất máy kéo của Escorts, chứng kiến dây chuyền lắp ráp máy kéo hiện đại, khép kín và quy mô của tập đoàn này.

Tin, ảnh: Huy Bình – Đăng Chính - P/v TTXVN tại Ấn Độ

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.