Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ

Chiều 16/3, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ đã diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) ở thủ đô New Delhi.
Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ ảnh 1

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn lần này có gần 100 đại biểu tham dự, trong đó có các quan chức của FICCI, các nhà kinh tế và học giả Ấn Độ, các đại diện của Bộ Công Thương Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam. Đáng chú ý, có tới 40 đại diện các doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Diễn đàn này.Tại Diễn đàn, Giám đốc điều hành Tập đoàn Bhartiya Shailesh Pathak đánh giá cao mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Ông cho biết hai nước đã đạt được nhiều tiến bộ trong quan hệ thương mại song vẫn còn tiềm năng rất lớn để hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Diễn đàn lần này là cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu các lĩnh vực có thể hợp tác được với nhau với mục đích đem lại lợi ích cho cả hai phía.
Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ ảnh 2

Toàn cảnh Diễn đàn.

Về phần mình, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á của Bộ Công Thương Trần Quang Huy cho biết năm 2015 là năm hồi phục rõ ràng của nền kinh tế Việt Nam khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức tăng trưởng 6,68% so với năm 2014. Việt Nam đã và đang tích cực hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu khi là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Bên cạnh đó, Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa ASEAN với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, đã ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như các FTA với Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á – Âu và hiện đang trong giai đoạn đàm phán với khối Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu và đầu tư vào Việt Nam.Tại Diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã tích cực trao đổi, tìm hiểu tiềm năng và những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái sinh, vận tải, du lịch, vật liệu xây dựng, xi măng, than, khoáng sản, bông, sợi, thức ăn gia súc, nông sản và thực phẩm đông lạnh.
Huy Bình – Đăng Chính - P/v TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.