'Em bé Napalm' nhận Giải thưởng Hòa bình Dressden

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 11/2, bà Phan Thị Kim Phúc (55 tuổi), nhân vật chính trong bức ảnh "Em bé Napalm" từng gây chấn động thế giới và là biểu tượng chống Chiến tranh Việt Nam đã vinh dự được nhận Giải thưởng Hòa bình Dressden vì những cam kết, đóng góp của bà dành cho trẻ em tại các vùng khủng hoảng trên thế giới.
Chú thích ảnh
Bà Phan Thị Kim Phúc nhận Giải thưởng Hòa bình Dressden tại Dresden, Đức, ngày 11/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Buổi lễ trao giải đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Semperoper nổi tiếng ở thành phố Dressden thuộc bang Sachsen, miền Đông nước Đức. 

Trong nhiều năm qua, với tư cách là một Đại sứ thiện chí hòa bình của Liên hợp quốc, bà Phan Thị Kim Phúc đã tham gia nhiều hoạt động hòa giải và chăm sóc trẻ em tại các khu vực chiến tranh trên thế giới bằng chính nguồn quỹ do bà sáng lập.

Trả lời phỏng vấn sau khi vinh dự được nhận Giải thưởng trị giá 10.000 euro, bà Phan Thị Kim Phúc cho biết ước mơ của bà là có thể đưa thế giới trở thành một nơi lý tưởng hơn và tốt hơn để sống. Bà cũng nhấn mạnh giáo dục rất quan trọng và mọi trẻ em đều phải được đi học.

Kể từ khi được thành lập vào năm 2002, quỹ tài trợ do bà sáng lập đã đóng góp không nhỏ trong các hoạt động xây dựng trường học, các trại trẻ mồ côi và nhiều cơ sở y tế trên thế giới.

Bà Kim Phúc cũng cho biết dự án mới đây nhất của bà là xây dựng một thư viện cho trẻ em tại chính ngôi làng, nơi bà được cả thế giới biết đến qua bức ảnh "Em bé Napalm" của nhiếp ảnh gia Huỳnh Công Út (Nick Ut). 

Ngày 8/6/1972, bà Phan Thị Kim Phúc, khi ấy mới 9 tuổi bị bỏng do cuộc dội bom Napalm của quân đội Mỹ tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Hình ảnh cô bé Phúc vừa chạy vừa đau đớn kêu khóc với từng mảng da rộp lên vì bỏng đã được phóng viên ảnh Nick Út của hãng tin AP ghi lại. Tấm ảnh đã làm lay động trái tim của rất nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới cũng như làm thay đổi cái nhìn của thế giới về chiến tranh ở Việt Nam, thổi bùng phong trào phản đối chiến tranh ở Mỹ, đồng thời giúp phóng viên ảnh Nick Út giành giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer.

Hiện bà Phan Thị Kim Phúc đang định cư tại Canada và có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên chồng và hai người con trai.

Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.