Elon Musk có thể tự sản xuất điện thoại mới nếu Twitter bị tẩy chay 

Tỷ phú Mỹ Elon Musk sẽ cân nhắc sản xuất điện thoại thông minh mới nếu như ứng dụng Twitter bị tẩy chay khỏi điện thoại của Apple và Google. 
Chú thích ảnh
Ông Elon Musk đã trở thành giám đốc mới của Twitter sau khí hoàn tất thương vụ 44 tỷ USD đầy tranh cãi. Ảnh: AFP

Giám đốc điều hành mạng xã hội Twitter, ông Elon Musk tuyên bố sẵn sàng sản xuất dòng điện thoại thông minh thay thế để đối phó với trường hợp những “gã khổng lồ” công nghệ dỡ bỏ nền tảng Twitter khỏi kho ứng dụng của họ. 

Trả lời về đề xuất từ của nhà bình luận Liz Wheeler rằng tỷ phú này nên sản xuất điện thoại thông minh của riêng mình nếu Apple và Google tẩy chay Twitter, ông Musk cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng đó. 

“Tôi hy vọng điều đó không xảy ra, nhưng, nếu không có sự lựa chọn nào khác, tôi sẽ tạo ra một loại điện thoại thay thế”, tỷ phú 51 tuổi này chia sẻ. 

Ông Musk, người hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD vào tháng trước, đã nhiều lần tuyên bố ý định bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên trang mạng này. Ông thậm chí còn mở một cuộc “ân xá chung” cho các tài khoản bị đình chỉ với điều kiện họ rằng không vi phạm pháp luật hoặc tham gia vào các hành vi nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, các nhà phê bình đã lên án việc tiếp quản của ông Elon Musk, với một số khẳng định rằng nó sẽ thúc đẩy làn sóng phát ngôn gây thù hận và chủ nghĩa cực đoan trên nền tảng truyền thông xã hội. Trong báo cáo do tờ Washington Post đăng ngày 24/11, một số nhà hoạt động và chuyên gia cho biết doanh nhân này sẽ “mở cửa địa ngục” trên Twitter, một số thậm chí còn yêu cầu Google và Apple cấm ứng dụng này.

Nhà tỷ phú sở hữu đồng thời Twitter, Tesla và SpaceX này đã phản bác những cáo buộc trên, đồng thời nói rằng Twitter sẽ không bao giờ cho phép người dùng kêu gọi bạo lực hoặc các bài đăng vi phạm pháp luật. Ông lưu ý rằng những tài khoản bị cấm sẽ được khôi phục lần lượt sau khi đánh giá kỹ lưỡng.  

Đức Trí/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.